Festival Huế năm 2014: Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển

P.V| 28/02/2014 09:52

Festival Huế 2014 là nơi hội tụ các thành phố cố đô của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; là hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á – Mỹ Latinh do Bộ Ngoại giao đề xướng, diễn ra từ ngày 12-20/4/2014.

ADQuảng cáo

Festival Huế 2014 quy tụ các chương trình nghệ thuật đặc trưng cho những vùng văn hóa và các thành phố cố đô ở Việt Nam; giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo của Huế; các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của trên 30 quốc gia đến từ 5 châu lục diễn ra hàng đêm tại các sân khấu ở Đại Nội, Cung An Định, các sân khấu cộng đồng khắp các vùng thị trấn, vùng xa và nhiều chương trình biểu diễn giao lưu đặc biệt dành cho những người đang điều trị ở các bệnh viện và đang làm việc trong các nhà máy...

Những lễ hội chính bao gồm Chương trình khai mạc, Đêm Hoàng cung, Lễ hội áo dài, Chương trình nghệ thuật tôn vinh ca Huế - Hương Bình khúc tri ân, Đêm Phương Đông, Nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse, Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa”, Chương trình nghệ thuật bế mạc. Đặc biệt là trong thời gian này cũng sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật các nước ASEAN  + 3 tại Huế, Liên hoan múa quốc tế…

Ngoài ra còn có các lễ hội cộng đồng như: Hương xưa làng cổ ở Phước Tích – Phong Điền, Chợ quê ngày hội – Hương Thủy, Sóng nước Tam Giang – Quảng Điền, Thuận An biển gọi – Phú Vang, Lăng Cô vịnh đẹp thế giới – Phú Lộc… Đồng hành cùng Festival Huế 2014, các lễ hội tiền Festival sẽ tiếp tục là điểm nhấn hấp dẫn, như Lễ hội Quang Trung, Đền Huyền Trân, Lễ tế xã tắc…

ADQuảng cáo

Một góc thành phố Huế. Ảnh tư liệu

Trong 9 ngày đêm diễn ra Festival Huế 2014, sẽ có các lễ hội đầy màu sắc và hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, với sự tham gia của đông đảo lực lượng nghệ sĩ, diễn viên và công chúng của Việt Nam, các đoàn nghệ thuật đến từ Pháp, Anh, Nga, Bỉ, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Ba Lan, Slovakia, Rumani, Hungari, Hoa Kỳ, Mêhicô, Cuba, Venezuela, Brazin, Acgentina, Chi lê, Urugoay, Colombia, Peerru, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Israel, Palestin, Srilanca, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Bruney, Philippin, Mianma, Lào, Campuchia, Australia, Côngô, Mali…

Đặc biệt chương trình xiếc “Làng tôi”, sau trên 300 suất diễn thành công lớn ở Pháp và châu Âu, sẽ lần đầu có mặt tại Festival Huế 2014. Các chương trình: “Đêm phương Đông”, “Âm sắc Việt”, “Chút thiên thu còn mãi” ca khúc Trịnh Công Sơn; một số nhóm nhạc và nghệ sĩ độc lập khác; các đoàn nghệ thuật đường phố và những chương trình biểu diễn giao lưu tại các sân khấu trên địa bàn thành phố, thị trấn, huyện lỵ toàn tỉnh sẽ tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra Festival Huế 2014.

Các hoạt động hưởng ứng, như Liên hóa Múa quốc tế, Liên hoan Ẩm thực với 14 quốc gia, gồm các nước ASEAN, Trung Quốc và một số quốc gia khác; Festival khoa học; các cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Hội chợ Thương mại quốc tế… Đặc biệt sẽ có các hoạt động văn hóa, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật mang tính cộng đồng bao gồm quảng diễn mỹ thuật, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật âm nhạc – mỹ thuật đường phố, thể dục thể thao, các tua, tuyến du lịch,… Festival 2014 sẽ là dịp thu hút đông đảo du khách và công chúng thưởng ngoạn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Festival Huế năm 2014: Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO