Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ-Huế 2012: Tôn vinh giá trị di sản Việt Nam

04/04/2012 14:28

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 vào 20 giờ tối ngày 7-4 với chủ đề Du lịch di sản...

ADQuảng cáo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL)phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức khai mạc Năm Du lịch Quốc giaDuyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 vào 20 giờ tối ngày 7-4 với chủ đề Du lịch disản. Trong đó, điểm nhấn là Festival Huế 2012 chủ đề “Di sản văn hóa với hộinhập và phát triển - Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử”.

Theo thông tin Ban tổ chức sự kiệnvăn hóa này cho biết: Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung bộ đã đăng ký tổchức nhiều hoạt động ý nghĩa qua các tháng như: Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế(30-4 đến 1-5 tại Đà Nẵng), lễ đón nhận danh hiệu Di sản thế giới Thành nhà Hồ(tháng 4-2012 tại Thanh Hóa), lễ hội Quảng Trị - Ký ức tháng tư (30-4 đến 1-5),lễ hội Làng Sen Nghệ An (tháng 5-2012), Tháng Du lịch khám phá hang động ViệtNam (tháng 6-2012 tại Quảng Bình), Lễ hội Bài ca Đồng Lộc Anh hùng (tháng7-2012 tại Hà Tĩnh), Lễ hội êm phố cổ Hội An (tháng 9-2012 tại Quảng Nam)...


Các nghệ sĩ Huế đang nỗ lựctập luyện chuẩn bị cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Festival Huế2012.

ADQuảng cáo


Thế mạnh các tỉnh Duyên hải BắcTrung bộ là tiềm năng du lịch di sản và du lịch biển. Tại đây tập trung 6 disản văn hóa thế giới của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, bao gồm Nhã nhạccung đình và Quần thể di tích triều Nguyễn (Thừa Thiên - Huế); thánh địa Mỹ Sơnvà phố cổ Hội An (Quảng Nam); Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) và mới đây nhất làthành nhà Hồ (Thanh Hóa). Đây cũng là khu vực có nhiều di sản văn hóa, lịch sửnổi tiếng đan xen như khu di tích làng Sen quê Bác (Nghệ An), Ngã ba Đồng Lộc(Hà Tĩnh)… cùng nhiều lễ hội truyền thống đang được bảo lưu.

Mục tiêu đề ra là đón 6,5 triệu lượtkhách quốc tế, phục vụ 32 triệu lượt khách nội địa và đạt thu nhập 150 ngàn tỷđồng. Riêng tại Thừa Thiên - Huế, năm 2012, dự kiến đón từ 2 - 2,5 triệu lượtkhách du lịch, tăng 17% so với năm 2011, trong đó từ 1 - 1,2 triệu lượt kháchquốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và khách nội địa tăng 18% so vớicùng kỳ năm 2011. Tổng doanh thu du lịch năm 2012 dự kiến đạt trên 2.500 –3.000 tỷ đồng, tăng trên 30% so với năm 2011. 

V.D (Theo SGGP)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ-Huế 2012: Tôn vinh giá trị di sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO