Những hiện vật quý ở Bảo tàng tỉnh

26/04/2013 06:26

Theo chị Trần Thị Kiều Vân, Phó Phòng Bảo tồn, Bảo tàng tỉnh thì Bảo tàng tỉnh hiện lưu giữ trên 15.000 hiện vật, trong đó riêng hiện vật lịch sử thời chống Mỹ - Nguỵ là 1142 hiện vật...

ADQuảng cáo

Theo chị Trần Thị KiềuVân, Phó Phòng Bảo tồn, Bảo tàng tỉnh thì Bảo tàng tỉnh hiện lưu giữ trên15.000 hiện vật, trong đó riêng hiện vật lịch sử thời chống Mỹ - Nguỵ là 1142hiện vật. Hầu hết những hiện vật này đều được Bảo tàng tỉnh sưu tầm, thu thậptừ ngày thành lập tỉnh đến nay. Đối với hiện vật thời chống Mỹ thì phần nhiềulà do người dân và nhân chứng lịch sử đã tự nguyện hiến cho Bảo tàng tỉnh.



Chiếcống nhòm của Trinh sát E271 sử dụng tại địa bàn tỉnh trong kháng chiến chống Mỹvà sơ đồ mộ chí liệt sỹ của đơn vị hy sinh tại địa bàn tỉnh ta


Theo đó, có những ngườiđã hiến tới gần 50 hiện vật như ông Phạm Kinh, ở Hà Nội, nguyên là bác sĩ củatỉnh Quảng Đức cũ. Năm 2007,ông đã hiếncho Bảo tàng tỉnh 1 khẩu súng lục ông từng sử dụng tại chiến khu Nâm Nung đểbảo vệ mình và bệnh nhân; một bộ y cụ để cứu chữa thương binh và nhân dân vùngcăn cứ.

Ông Mai Xuân Trinh (HàNội), nguyên chiến sĩ vùng căn cứ Nâm Nung tặng Bảo tàng những hiện vật là mộtchiếc đèn dầu tự tạo mà các chiến sĩ tự tay làm; bản thảo một tập truyện viếttại căn cứ Nam Nung (sau này đã được xuất bản).

ADQuảng cáo

Thiếu tướng Phùng ĐìnhẤm tặng một khẩu súng lục ông đã luôn sử dụng trong kháng chiến. Ông Ama Nhiên,cựu chiến binh Đoàn B90 tặng 11 hiện vật, trong số đó có chiếc võng, con daogăm, ăng gô… ông đã dùng trong thời kỳ xoi đường Trường Sơn.

Ngoài các cựu chiếnbinh thì nhân dân ở nhiều nơi trong tỉnh cũng đã góp sức cho Bảo tàng tỉnh. ÔngAma Phung, ở Krông Nô, trước đây là một cơ sở vững chắc của cách mạng vùng căncứ Nâm Nung đã tặng một chiếc nồi đất, vốn trước đây gia đình ông đã dùng đểnuôi quân. Bà Nguyễn Thị Lan ở Gia Nghĩa, trước đây là y tá đã tặng cho Bảotàng tỉnh một bộ y cụ và một số thuốc trước đây dùng để cứu chữa thương bệnhbinh…

Đặc biệt vào năm 2009,sau khi Bảo tàng tỉnh có thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việckêu gọi các tầng lớp nhân dân góp sức trong việc thu thập các hiện vật thờichiến tranh thì số người hiến tặng ngày càng nhiều. Mới đây nhất có cựu chiếnbinh Đinh Xuân Tục, nguyên là lính đặc công của Trung đoàn E271 từng chiến đấuvà tham gia giải phóng Gia Nghĩa ngày 23/3/1975 đã tặng tỉnh ta một chiếc ốngnhòm quân sự mà ông đã dùng tại địa bàn Gia Nghĩa.

Hay ông Nguyễn ĐìnhKhai, nguyên là chién sỹ vùng căn cứ Nâm Nung tặng một cuốn nhật ký ông viếtvào những năm 1960 ở vùng căn cứ.Ông Y Thi tặng một đôi dép cao su…


Bài, ảnh: Thanh Bình

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hiện vật quý ở Bảo tàng tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO