Mẹ liệt sĩ cần được giúp đỡ

Bảo Ngọc| 06/09/2016 09:58

Cụ bà Hoàng Thị Hẹ (SN 1932), mẹ liệt sĩ Bùi Huy Tưởng (nguyên quán huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), hiện đang được vợ chồng người con trai út nuôi dưỡng tại tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp).

ADQuảng cáo

Hiện nay, cụ đang bị bệnh nặng, nằm liệt giường. Điều đáng nói là gia đình con trai cụ lại đang phải ở trong căn nhà thuê. Anh chị đã tích góp, vay mượn tiền và đã mua được một mảnh đất nhỏ nhưng chưa có tiền để dựng tạm căn nhà. Trong khi đó, chủ nhà đang đòi lại nhà đã cho thuê vì sợ bệnh tình của cụ quá nặng. Con trai của cụ đã làm đơn và nhờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành chức năng nhưng chưa được giải quyết.

Cụ Hoàng Thị Hẹ bị đau ốm nằm liệt giường

ADQuảng cáo

Hoàn cảnh khó khăn của cụ bà Hoàng Thị Hẹ rất cần sự giúp đỡ của các ngành chức năng, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để được chữa bệnh, giúp con trai của cụ dựng được căn nhà để dần ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ con trai của cụ là anh Bùi Văn Nông, tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp), ĐT: 0941.311.971; hoặc gửi về Quỹ “Tấm lòng vàng Báo Đắk Nông” số tài khoản 102010001358964 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Nông, hoặc liên hệ qua đường dây nóng Báo Đắk Nông: 05013.544244, 01234244333.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ liệt sĩ cần được giúp đỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO