Trân trọng, trách nhiệm với tiền thuế của dân

Tường Mạnh| 29/07/2016 10:33

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cơm của chúng ta ăn, áo của chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền ơn xứng đáng cho nhân dân. Chớ vác mặt làm quan cách mạng để dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ. Chúng ta có trọng dân, yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Lời dạy của Bác Hồ về sử dụng tiền thuế của dân thật đơn giản, dễ hiểu và luôn là bài học thực tiễn lớn cho hiện tại và muôn đời sau.

ADQuảng cáo

Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 26/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu, đất nước đang đứng trước nhiều vận hội nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức, vì vậy, Việt Nam cần phát huy nội lực để phát triển đất nước giàu mạnh.

Thẳng thắn đi vào những vấn đề hiện nay của đất nước như nợ công cao, xử lý nợ xấu chưa thực chất, Thủ tướng nêu Chính phủ phải tinh giảm bộ máy, tiết kiệm công quỹ, sử dụng tài sản công, xe công, đi công tác nước ngoài...Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: Chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội.

Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ nhậm chức đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rất nhiều và thật sự làm các tầng lớp nhân dân trong cả nước nức lòng. Bởi đây là lần đầu tiên, người đứng đầu Chính phủ đã thẳng thắn nói đến một vấn đề mà lâu nay ít có ai lên tiếng cho dù biết rõ. Nhiều cơ quan công quyền, cán bộ, công chức vẫn mặc nhiên xem nguồn chi phục vụ công việc, cuộc sống hàng ngày là do ngân sách nhà nước “rót” xuống, chứ ít khi nghĩ đến phần lớn đó là từ tiền thuế do dân, doanh nghiệp đóng góp.

Thuế là một nguồn thu của quốc dân được Nhà nước động viên từ thu nhập của cá nhân và tổ chức kinh tế vào ngân sách nhà nước để thực hiện các chức năng nhà nước. Bằng nguồn thu này, Nhà nước đã chi cho các hoạt động của bộ máy hành chính, nhất là đầu tư phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, có một thực tế là lâu nay, việc phân phối, chi nguồn thu này có lúc, có nơi còn lãng phí, chưa đúng đối tượng, địa chỉ cụ thể và gây không ít bức xúc trong dư luận, nhân dân. Vấn đề chi đầu tư phát triển kinh tế vẫn còn tình trạng phân tán, dàn trải, chưa căn cứ vào mục tiêu phát triển chung, trong khi nguồn vốn của ngân sách thì có hạn.

Tình trạng cơ quan công quyền, cán bộ có chức, có quyền sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công lãng phí vẫn còn diễn ra. Không ít công trình, dự án đầu tư bằng tiền thuế của dân, nhưng không hiệu quả, chất lượng kém vì đã bị “rút ruột” ngay trong quá trình xây dựng... Có những cán bộ xem tiền thuế của dân như “tiền chùa” để đục khoét, sử dụng vô tội vạ và khi bị phanh phui thì ai nấy cũng bất ngờ với những con số “khủng”.

Không những vậy, được dân nuôi bằng tiền thuế, đáng lẽ phải phục vụ dân một cách chu đáo thì trong bộ máy công quyền vẫn còn diễn ra tình trạng không ít cán bộ, công chức hạch sách, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Vậy là, trong nhiều năm qua, Nhà nước lại phải chi rất nhiều tiền của chỉ để tập trung cải cách hành chính mà chủ yếu là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, loại bỏ những “con sâu” trong bộ máy công quyền.

Với thông điệp của người đứng đầu Chính phủ đã đặt ra cho các cấp, các ngành, các địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức -những người được xem là “công bộc của dân” cần phải biết trân trọng, trách nhiệm đối với tiền thuế của dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cơm của chúng ta ăn, áo của chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền ơn xứng đáng cho nhân dân. Chớ vác mặt làm quan cách mạng để dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ. Chúng ta có trọng dân, yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Lời dạy của Bác Hồ về sử dụng tiền thuế của dân thật đơn giản, dễ hiểu và luôn là bài học thực tiễn lớn cho hiện tại và muôn đời sau.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trân trọng, trách nhiệm với tiền thuế của dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO