Món quà tinh thần quý giá của Trường tiểu học &THCS Nguyễn Du

Hoàng Bảo| 22/02/2022 09:45

Với việc chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, lấy chất lượng học sinh làm mục tiêu phấn đấu, năm học 2020-2021, Trường tiểu học &THCS Nguyễn Du, ở xã Quảng Tâm (Tuy Đức) đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

ADQuảng cáo

Theo ông Hoàng Đình Trường, Hiệu trưởng Trường tiểu học &THCS Nguyễn Du, trường được thành lập năm 2020 từ việc sáp nhập Trường tiểu học Lê Lợi và Trường THCS Nguyễn Du, hiện có 1 điểm chính và 2 phân hiệu nằm ở thôn, bon. Để chất lượng học sinh được nâng lên, điều cốt yếu là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải nhiệt tình, tâm huyết với nghề, nhất là lấy học sinh làm trung tâm để đổi mới cách dạy cho phù hợp.

Do đó, nhà trường thường xuyên khuyến khích, động viên đội ngũ giáo viên tích cực tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, tích cực thăm lớp dự giờ… để cùng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp dạy học từ giáo viên khác. Ngay từ đầu mỗi năm học, trường đều triển khai ký cam kết thi đua trong toàn khối, toàn giáo viên, với nội dung chính là tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra đánh giá…

Qua các đợt thi đua, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn thiết thực như thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm, dạy học theo chủ đề, thi giáo viên giỏi cấp trường, dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh, môi trường… Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên của trường đều đạt trên chuẩn, 1 cán bộ quản lý đã có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục.

Kéo theo đó, chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm, học sinh khá, giỏi tăng lên theo từng năm. Toàn trường có 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện khối 8, 9; 1 học sinh đạt giải ba cấp tỉnh khối 9, 3 học sinh đạt giải ba cấp tỉnh thi hùng biện tiếng Anh. Ở khối tiểu học, trường có 137 em được công nhận vở sạch chữ đẹp cấp trường; 61 em được công nhận cấp huyện, xếp thứ nhì toàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường tiểu học &THCS Nguyễn Du

ADQuảng cáo

Trường luôn xác định, đổi mới công tác quản lý là khâu then chốt, quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Từ đó, trường đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy của người cán bộ từ quản lý sang quản trị giáo dục; đẩy mạnh phân cấp, trao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để mọi người làm việc sáng tạo, chủ động, linh hoạt, tận tụy, trách nhiệm và đạt hiệu quả cao nhất. Việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cũng được chú trọng.

Trường đã đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học… Hiệu trưởng Hoàng Đình Trường cho biết: “Giáo viên ngoài việc đứng lớp thì còn kiêm luôn công tác dân vận, vận động những học sinh nghỉ học giữa chừng tiếp tục đi học. Đường sá khó khăn, khoảng cách các hộ gia đình khá xa, nên đòi hỏi giáo viên phải tận tình, đi đến từng nhà để tìm hiểu nguyên nhân rồi tìm cách khắc phục. Với lòng nhiệt huyết, trách nhiệm với học sinh, các thầy cô không bao giờ bỏ cuộc, cố gắng tìm niềm vui với nghề, để làm sao hạn chế thấp nhất số học sinh bỏ học giữa chừng. Do đó, yêu cầu đổi mới công tác dạy học theo hướng đa dạng, phù hợp với từng đặc thù học sinh cũng chính là cách để giữ chân học sinh ở lại".

Ngoài ra, công tác xã hội hóa giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục được chú trọng. Trong năm học vừa qua, ngoài số tiền 34 triệu đồng mà Ban đại diện cha mẹ học sinh đóng góp vốn đối ứng 3% để đại tu 2 dãy phòng học thì Chi hội khuyến học của trường đã xây dựng và trao trên 132 triệu đồng tiền động viên học sinh có thành tích cao trong học tập; đóng được 50 bộ bàn ghế với tổng trị giá 62 triệu đồng.

Nhà trường được xây mới 2 nhà đa năng, 4 phòng chức năng, 1 dãy nhà hiệu bộ, tu sửa 2 dãy tầng lầu, 1 phòng thư viện do tổ chức Rom to Read tài trợ, đóng 50 bộ bàn ghế, bê tông hóa 1.700m2 sân chơi, bãi tập, củng cố, sửa chữa thay thế nhiều cơ sở vật chất khác đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Với những nỗ lực đó, ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 cho nhà trường. Mới đây nhất, trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. “Cờ thi đua là phần thưởng cao quý, cho thấy sự phấn đấu, nỗ lực qua bao nhiêu năm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường đã được ghi nhận. Đây chính là món quà tinh thần quý giá nhất nhắc nhở mỗi cán bộ, giáo viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của phụ huynh, học sinh và các cấp, ngành”, Hiệu trưởng Hoàng Đình Trường tâm sự.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Món quà tinh thần quý giá của Trường tiểu học &THCS Nguyễn Du
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO