Ngày hội văn hóa ẩm thực – trò chơi dân gian tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ xã Quảng Sơn

Nguyễn Nam| 20/11/2020 10:25

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020), ngày 19/11, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) tổ chức Ngày hội văn hóa ẩm thực – trò chơi dân gian với sự tham gia gần 1.500 học sinh, phụ huynh và giáo viên.

ADQuảng cáo

Các em học sinh chơi trò bịt mắt bắt heo

Ngày hội với nhiều hoạt động, phần thi sôi nổi như thi ẩm thực đặc sản của các vùng miền quê hương. Các món ăn đều do các em học sinh trong trường tự tay làm. Cùng với lễ hội ẩm thực, Trường THCS Hoàng Văn Thụ còn tổ chức các trò chơi tập thể như: bịt mắt bắt heo, đi cà kheo, đập bóng, kéo co…

Các phần chơi mang tính đồng đội giúp các em tăng sự đoàn kết, khéo léo

ADQuảng cáo

Hoạt động là dịp để giáo viên, phụ huynh và các em học sinh nhà trường vui chơi, thể hiện tinh thần đoàn kết; góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết cho học sinh; tạo sân chơi bổ ích cho học sinh rèn luyện sức khỏe, sự tự tin, sáng tạo…

Các em học sinh chăm chút cho phần thi ẩm thực

Trò chơi kéo co hết sức sôi động

Đây là ngày hội của thầy và trò Trường THCS Hoàng Văn Thụ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội văn hóa ẩm thực – trò chơi dân gian tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ xã Quảng Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO