Thầy và trò Trường THPT Gia Nghĩa phấn khởi bước vào năm học mới

Hoàng Hoài| 05/09/2022 11:39

Sáng 5/9, 1.064 học sinh Trường THPT Gia Nghĩa, TP. Gia Nghĩa phấn khởi bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điểu Xuân Hùng dự, chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Gia Nghĩa.

ADQuảng cáo

Năm học 2021-2022, Trường THPT Gia Nghĩa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Toàn trường có 978 học sinh ở cả 3 khối thì có 67 em đạt loại giỏi, 340 em tiên tiến, chiếm khoảng 42%. Học sinh có hạnh kiểm tốt, khá chiếm 90%. Kết quả, thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 97%.

Trường THPT Gia Nghĩa chào đón các em học sinh lớp 10

Năm học 2022 – 2023, Trường THPT Gia Nghĩa có 1.064 học sinh, với 23 lớp ở cả 3 khối. Với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, thầy và trò Trường THPT Gia Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, tự chủ, sáng tạo trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học mà ngành Giáo dục đề ra.

Đông đảo học sinh Trường THPT Gia Nghĩa nô nức chào đón năm học mới

Đến dự và chung vui với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Gia Nghĩa trong ngày khai trường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điểu Xuân Hùng mong muốn: Nhà trường tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tập trung thực hiện bứt phá và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm học 2022- 2023. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trau dồi bản lĩnh chính trị, giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Các em học sinh không ngừng học tập, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành những công dân tốt.

ADQuảng cáo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điểu Xuân Hùng trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường

TP. Gia Nghĩa bố trí đủ 1 phòng học/lớp

Năm học 2022 – 2023, toàn TP. Gia Nghĩa có 37 trường học; 7 trường mầm non ngoài công lập, 14 nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập với 17.853 học sinh (tăng 1.018 học sinh so với năm học 2021 – 2022); trong đó, giáo dục mầm non công lập có 11 trường, với 2.620 trẻ; Tiểu học có 14 trường, với 8.079 học sinh; THCS có 8 trường, với 5.154 học sinh.

Tất cả các trường học trên địa bàn đều có đủ phòng học để bố trí 1 phòng học/lớp. Toàn thành phố hiện có 553 phòng học thông thường từ mầm non đến THCS. Năm 2022, TP. Gia Nghĩa đầu tư xây dựng mới 20 phòng học với tổng mức đầu tư 21,4 tỷ đồng; dự kiến cải tạo, sửa chữa 3 công trình trường học xuống cấp. Tính tới thời điểm hiện nay, toàn thành phố có 644 giáo viên các trường công lập, so với nhu cầu toàn thành phố thiếu 96 giáo viên. Trong đó, mầm non thiếu 8 giáo viên; tiểu học thiếu 52 giáo viên; THCS thiếu 36 giáo viên. Để đáp ứng yêu cầu dạy và học, năm học 2022-2023, TP. Gia Nghĩa cần bổ sung 52 giáo viên tiểu học và 36 giáo viên THCS.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thầy và trò Trường THPT Gia Nghĩa phấn khởi bước vào năm học mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO