Học sinh bỏ học giữa chừng vẫn tăng

Va Ly| 14/03/2017 08:33

Theo thống kê của Sở Giáo dục - Đào tạo, từ đầu năm học đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 653 học sinh bỏ học giữa chừng, chiếm 0,41% tổng số học sinh, tăng 165 học sinh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bậc tiểu học có 155 học sinh bỏ học, tăng 0,1%; bậc THCS có 370 học sinh bỏ học, tăng 0,29%; bậc THPT có 128 học sinh bỏ học, tăng 0,34%.

ADQuảng cáo

Nguyên nhân học sinh bỏ học giữa chừng chủ yếu do hoàn cảnh khó khăn. Một số phụ huynh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa chưa quan tâm đến việc học của con em mình.

ADQuảng cáo

Để từng bước hạn chế số lượng học sinh bỏ học trong học kỳ II, ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến trường. Các trường có đông học sinh dân tộc thiểu số tăng cường dạy tiếng Việt cũng như phát động các phong trào, xây dựng các nguồn quỹ nhằm tiếp bước cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh bỏ học giữa chừng vẫn tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO