Trường THPT Đắk Song phát huy hiệu quả mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”

Phong Vũ| 27/12/2016 15:19

Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài trường học là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THPT Đắk Song (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) luôn chú trọng thực hiện tốt mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”.

ADQuảng cáo

Kết thúc buổi học, các em học sinh Trường THPT Đắk Song đi bộ trên phần đường của mình, nghiêm chỉnh chấp hành luật Giao thông đường bộ

Năm học 2016 - 2017, Trường THPT Đắk Song có 30 lớp học với gần 1.200 học sinh đến từ nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đắk Song. Qua tìm hiểu, để hạn chế học sinh vi phạm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, hàng năm, trường tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

Trong quá trình giảng dạy, thông qua các hoạt động ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt lớp, Ban giám hiệu, giáo viên lồng ghép tuyên truyền các vấn đề liên quan đến pháp luật. Đặc biệt, nhà trường còn thành lập Đội an ninh trường học, để nắm bắt những học sinh thường hay hút thuốc, trốn học, tụ tập đánh nhau… báo cáo lên Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm kịp thời đưa ra những biện pháp chấn chỉnh.

Mặt khác, các giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh, nhất là những học sinh chưa ngoan, hay vi phạm nội quy, có ý thức học tập kém để đưa ra biện pháp quản lý, nhắc nhở phù hợp. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường của học sinh ngày càng nâng cao.

ADQuảng cáo

Em Nguyễn Thị Trinh, học sinh lớp 12A6 cho biết: “Trước đây, khi mới vào trường, em thường hay chơi với những bạn bè quậy phá ở ngoài trường rồi gây gổ với các bạn học trong trường. Sau đó, được nhà trường tuyên truyền pháp luật, các thầy cô tận tình dạy bảo nên em đã tránh xa những việc làm không tốt để chuyên tâm học hành. Nhờ vậy, hiện nay, học lực của em đã ngày càng được nâng cao, thuộc diện học sinh khá, giỏi trong lớp”.

Em Tống Thị Nhân, học sinh lớp 11B8 cũng nói: “Nhà em ở tận xã Thuận Hạnh, cách trường khoảng 15km. Hàng ngày, thay vì đến trường bằng xe gắn máy, em đã bàn với gia đình cho em đi học bằng xe đưa đón để đỡ nắng nôi, mưa gió, tránh vi phạm pháp luật giao thông. Không riêng gì em mà hiện nay hầu hết các bạn ở xa đều lựa chọn hình thức đi học bằng xe buýt, xe đưa đón học sinh để bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Trao đổi về vấn đề này, thầy Trần Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song khẳng định: “Những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường diễn ra khá phức tạp. Nhức nhối nhất là tình trạng học sinh đánh nhau hoặc đi xe phân khối lớn gây tai nạn giao thông… Tuy nhiên, những năm gần đây, với việc thực hiện tốt mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhà trường, cúp học, bỏ học, đánh nhau... đều giảm hẳn. Điều đó thể hiện trong năm học vừa qua, tỉ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm 52% và trên 95% học sinh được xếp hạnh kiểm khá, tốt”.

Đánh giá về tình hình học sinh vi phạm an ninh trật tự, Trung tá Nguyễn Thanh Chúc, Trưởng Công an thị trấn Đức An khẳng định: “Những năm trước đây, một số học sinh ở các trường học trên địa bàn, trong đó có cả học sinh Trường THPT Đắk Song còn vi phạm an ninh trật tự khá nhiều. Thậm chí, Công an thị trấn còn phải thành lập cả một tổ bảo đảm an ninh trật tự thường xuyên tuần tra vào thời điểm tan trường để ngăn chặn tình trạng học sinh trong nhà trường và những đối tượng bên ngoài kéo đến đánh nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng học sinh vi phạm an ninh trật tự đã giảm hẳn. Công an thị trấn không còn ghi nhận trường hợp nào là học sinh vi phạm về an ninh trật tự”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường THPT Đắk Song phát huy hiệu quả mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO