Đặc sắc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm trên cao nguyên M’nông

Tấn Vịnh| 25/01/2019 09:13

Từ ngày 14-16/1/2019, tỉnh Đắk Nông đã đăng cai tổ chức Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I.

ADQuảng cáo

Nhiều tỉnh thành trong cả nước và hai quốc gia Lào và Indonesia cử các đoàn nghệ nhân, diễn viên là đồng bào các dân tộc tham gia các hoạt động chính của lễ hội như thi dệt thổ cẩm, ẩm thực dân gian, giới thiệu các lễ hội truyền thống đặc sắc, trình diễn nghệ thuật ca múa nhạc truyền thống, trưng bày các sản phẩm dệt và trang phục truyền thống góp phần tạo nên sắc màu phong phú, đặc sắc trong ngày hội giao lưu văn hóa trên cao nguyên M’nông.

Tái hiện lễ cưới của người M'nông với những lễ nghi, diễn xướng, trò chơi đặc sắc, vui nhộn

Nghệ nhân dệt thổ cẩm Cơ Tu tham gia cuộc thi dệt thổ cẩm trong Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I tại Đắk Nông

ADQuảng cáo

Nghệ nhân dân tộc Cơ Tu và dân tộc Tà Ôi hào hứng trong âm điệu tù và sừng trâu

Tái hiện Lễ hội mừng năm mới của dân tộc Khmer tỉnh Cà Mau

Biểu diễn khèn Mông

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm trên cao nguyên M’nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO