Khám phá vườn thú "mở" đầu tiên tại Việt Nam

Đức Hùng| 23/08/2019 10:40

Vườn thú Đại Nam nằm trong Khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) có diện tích khoảng 12,5 ha, được xây dựng từ năm 2006 và hoạt động theo mô hình vườn thú "mở". Vườn thú này đang nuôi dưỡng và bảo tồn 63 loài thú, với hơn 600 cá thể loài.

ADQuảng cáo

Tại đây đã thành công trong việc nhân giống các loài thú quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng như: hổ Đông Dương, nai Cà-Tông, các loài voọc… Những loài thú sinh sống trong không gian mở, được ngăn cách với du khách bằng dòng sông, con suối, tạo cảm giác thân thiện giữa con người và thiên nhiên.

Vườn thú "mở" thân thiện, chỉ ngăn cách với du khách bằng một suối nước nhỏ

Hổ trắng, loài động vật đặc biệt quý hiếm được bảo tồn trong vườn thú Đại Nam

ADQuảng cáo

Du khách cũng được tận mắt nhìn thấy hổ Đông Dương

Sư tử trắng cũng xuất hiện tại đây

Loài linh dương sừng xoắn đã sinh sản thành công tại vườn thú Đại Nam

Gấu ngựa được chăm sóc tốt và phát triển nhanh trong vườn thú

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá vườn thú "mở" đầu tiên tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO