Lễ mừng mùa của người M’nông

Nguyễn Nam| 10/12/2020 13:49

Theo truyền thống, sau khi bà con trong bon làng thu hoạch xong vụ lúa cuối năm, đồng bào M’nông cùng nhau tổ chức lễ mừng mùa. Lễ cúng sau vụ lúa mùa khô vào thời điểm cuối năm nên cũng được xem là lễ tết của người M’nông.

ADQuảng cáo

Sau một năm tích cực lao động sản xuất, người M’nông làm lễ để cảm tạ thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cầu mong cho vụ mùa sau mưa thuận, gió hòa. Đây cũng là dịp để bà con trong và ngoài bon làng nghỉ ngơi, gặp gỡ, vui chơi sau một năm lao động vất vả….

Buổi lễ bắt đầu khi đồng bào M'nông thổi sừng trâu, thổi sáo, đánh chiêng, cất tiếng hát chào đón khách bon khác tới dự lễ

Tại nhà cộng đồng truyền thống, cây nêu được dựng lên, đồng bào M'nông mặc trang phục truyền thống dâng cúng các lễ vật từ lương thực và  rượu cần

ADQuảng cáo

Chủ lễ vừa đọc lời khấn, lời cảm tạ thần linh, vừa phết tiết gà vào các vật dụng được đặt trong buổi lễ...

Khi các nghi lễ khấn kết thúc, dưới cây nêu nhịp chiêng rộn ràng liền vang lên

Lửa trại được nhóm lên để mọi người cùng vui chơi, nhảy múa

Mọi người cùng nhau chung vui bên ché rượu cần, tiếng cồng chiêng và  điệu múa truyền thống của người M'nông

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ mừng mùa của người M’nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO