Phát huy tinh thần xung kích nơi tuyến đầu

Nguyễn Nam| 04/06/2021 09:45

Trước diễn biến nhanh, khó lường của dịch Covid-19, cùng với nhiều giải pháp tích cực được triển khai, từ 12 giờ, ngày 31/5/2021 Đắk Nông đã kích hoạt trở lại các chốt kiểm soát dịch ở hai đầu cửa ngõ ra vào tỉnh và tăng cường hoạt động tại các đồn biên phòng dọc biên giới.

ADQuảng cáo

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 14 và dọc biên giới không quản ngại vất vả, luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Đắk Ru (Đắk R’lấp) có rất đông người và phương tiện qua lại, đặc biệt là người dân từ các tỉnh khác trở về quê để tránh dịch

Kiểm tra thân nhiệt với người tham gia giao thông vào địa bàn tỉnh tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 14  tại xã Tâm Thắng (Cư Jút). Ảnh: Ngô Đồng

Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp bố trí đầy đủ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ 24/24 giờ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Đắk Ru

ADQuảng cáo

Cùng với lực lượng y tế, tại các chốt kiểm soát dịch còn có lực lượng dân quân tự vệ tham gia giữ gìn trật tự để kiểm tra thân nhiệt tất cả những người vào địa phương

Chốt phòng chống Covid-19 Đồn biên phòng Đắk Lao (Đắk Mil) luôn bố trí người trực 24/24 giờ

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk R’lấp nỗ lực thực hiện tốt công tác hậu cần, chăm lo, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt, chung tay phòng, chống dịch

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kịp thời đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tinh thần xung kích nơi tuyến đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO