Vẻ đẹp độc đáo Ðường hầm đất sét ở Ðà Lạt

Quang Vũ| 23/09/2022 05:55

Đường hầm đất sét nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng hơn 10 km, thuộc quần thể Khu du lịch Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

ADQuảng cáo

Đường hầm đất sét Đà Lạt hay còn được gọi là đường hầm đất đỏ, đường hầm điêu khắc có chiều dài 1.200 m. Đây là công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng bằng chất liệu đất sét từ năm 2010 và nay đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng được ví như “tiểu Paris Việt Nam”.

Đặc biệt, có những công trình được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam như: ngôi nhà đất đỏ bazan không nung đầu tiên và ngôi nhà bazan đầu tiên có mái đắp nổi hình ảnh bản đồ Việt Nam.

Du khách thưởng ngoạn những ngôi nhà đất đỏ có mái đắp nổi

ADQuảng cáo

Những chú voi được điêu khắc bằng chất liệu đất sét

Nghệ nhân biểu diễn trống sắt

Tác phẩm “Ai lên lên xứ hoa đào” được phác họa tại đây

Một đoàn du khách Lào đến tham quan hầm đất sét

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẻ đẹp độc đáo Ðường hầm đất sét ở Ðà Lạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO