Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Kiến Thành

Phan Tân| 27/06/2017 17:45

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 27/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu Võ Đình Tín, Nguyễn Trường Giang và K’Choi đã tiếp xúc với cử tri xã Kiến Thành (Đắk R’lấp) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề ở địa phương.

ADQuảng cáo

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri Kiến Thành đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, bày tỏ tâm tư nguyện vọng trước các vấn đề của đất nước, địa phương.

Cử tri xã Kiến Thành đánh giá cao những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Cụ thể, ĐBQH tỉnh tăng cường phát huy vai trò giám sát việc giải quyết những bức xúc ở cơ sở để củng cố niềm tin trong nhân dân. Hiện nay, Chính phủ có nhiều chính sách để trợ giá, hỗ trợ nông dân, nhưng chủ yếu doanh nghiệp, thương lái hưởng lợi, trong khi đó người dân thì việc hưởng lợi không đáng kể. Ý thức tham gia bảo hiểm y tế của người dân ngày càng cao, nhưng chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu, nhiều loại thuốc phải mua ngoài, gây bức xúc cho người dân. Người tham gia bảo hiểm y tế cần được khám, chữa bệnh liên thông tại tất cả các cơ sở y tế trên cả nước để có thể lựa chọn theo nhu cầu.

Cử tri phản ánh sự chậm trễ, chồng chéo trong giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, gây bức xúc trong nhân dân

Cử tri cũng đề nghị tỉnh cần có giải pháp thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đến làm ăn, kinh doanh tại Đắk Nông để có thể khai thác, phát triển các tiềm năng của địa phương, nhất là du lịch, chế biến nông sản…

ADQuảng cáo

Cử tri xã Kiến Thành phản ánh những bất cập trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế

Cử tri cũng phản ánh những vấn đề bức xúc trên địa bàn như: Các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; ô nhiễm môi trường tại cơ sở thu mua phế liệu, hộ chăn nuôi heo không được quan tâm xử lý; một số công trình hạ tầng mới xây dựng nhưng đã xuống cấp; hệ thống điện lưới quốc gia chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; nghĩa trang chưa được quy hoạch rõ ràng, gây khó khăn cho người dân khi có người mất…

Đại biểu Võ Đình Tín hứa sẽ tiếp tục tăng cường giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Đình Tín hứa sẽ tiếp tục tăng cường giám sát đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của cơ quan chức năng. Những ý kiến thuộc về Trung ương, ĐBQH tỉnh tiếp thu và chuyển tải đến Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Kiến Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO