Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát trường học tại thị xã Gia Nghĩa

Nguyễn Hiền| 14/10/2016 18:04

Ngày 14/10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hà Trung Ký, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh dẫn đầu tổ chức khảo sát việc thực hiện một số nhiệm vụ năm học tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành ở phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa).

ADQuảng cáo

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo nhà trường

Năm học 2016-2017, Trường THCS Nguyễn Tất Thành có gần 700 học sinh theo học ở 19 lớp. Cũng trong năm học này, nhà trường đã lên kế hoạch thu và kêu gọi tài trợ khoảng 550 triệu đồng. Riêng năm học 2015-2016, nhà trường đã tổ chức thu được khoảng 400 triệu đồng theo hình thức xã hội hóa. Qua kiểm tra, việc thu, chi các khoản của trường không có phiếu thu, hoặc có nhưng lại thể hiện ít hơn số tiền thực tế đóng góp của phụ huynh và tiền tài trợ. Mặt khác, việc thu các khoản còn theo kiểu bình quân và nhiều khoản chi chưa đúng mục đích. Một số khoản thu chưa được xác nhận của chính quyền địa phương và học sinh thuộc diện nghèo vẫn bị thu quỹ hội phụ huynh với mức cao.

ADQuảng cáo

Khảo sát các công trình nhà trường thực hiện xã hội hóa

Qua khảo sát, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị, khi thực hiện xã hội hóa, trường không nên thu tràn lan, đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số cần được miễn giảm. Trường cần phân định rõ và áp dụng đúng quy định các thông tư liên quan đến các hoạt động xã hội hóa và nhanh chóng rà soát, chấn chỉnh những khoản thu chưa đúng quy định; việc chi các khoản cần tiến hành một cách công khai, minh bạch.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát trường học tại thị xã Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO