Tuổi trẻ Công an xung kích vì ANTQ, vì cuộc sống cộng đồng

Minh Quỳnh - Minh Tín| 16/03/2015 10:36

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào xung kích tình nguyện vì an ninh Tổ quốc (ANTQ), vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, nội dung thiết thực, huy động sức trẻ trong lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong đời sống xã hội.

ADQuảng cáo

Theo đó, với khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) làm ở các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, rèn luyện thái độ ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân, thực hiện làm việc ngày thứ bảy, rút ngắn thời gian cấp phát các loại giấy tờ cho nhân dân như: Hộ chiếu, hộ khẩu, CMND, giấy đăng ký xe, biển số xe (rút ngắn thời gian làm các thủ tục hơn 1/2 thời gian so với trước), đặc biệt ĐVTN là lực lượng xung kích, nòng cốt trong các đội hình đến tận các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cấp phát hàng nghìn chứng minh nhân dân cho bà con, góp phần tiết kiệm chi phí cho bà con hàng tỷ đồng…

ĐVTN Công an tỉnh giúp người dân xã Quảng Hòa (Đắk Glong) làm đường nông thôn. Ảnh: M.Q

Thực hiện phương châm “Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo kết quả hoạt động và phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên”, ĐVTN các đơn vị trong khối an ninh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận các khâu, địa bàn trọng yếu về ANTT, bám sát địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa thực hiện “4 cùng” với nhân dân, giúp dân khắc phục những hậu quả thiên tai, mở đường giao thông nông thôn, thăm hỏi các gia đình chính sách, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT, giữ vững an ninh vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trong đó đã phối hợp nắm chắc tình hình và di biến động của các loại đối tượng, nhất là số đối tượng có liên quan đến khung tổ chức ngầm Fulro, các đối tượng hoạt động trong vùng đồng bào dân tộc Mông; nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tranh chấp khiếu kiện trên địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình 134, 135 của Chính phủ đối với bà con vùng DTTS.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ĐVTN trong lực lượng trực tiếp chiến đấu luôn xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thường trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia xác lập và đấu tranh nhiều chuyên án lớn, điều tra xóa nhiều tụ điểm cờ bạc, mại dâm, tham gia bắt giữ các đối tượng phạm pháp hình sự và vận động đầu thú các đối tượng có lệnh truy nã, tổ chức vũ trang canh gác, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về kinh tế - văn hóa - xã hội, các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn tỉnh, thường xuyên tổ chức tập luyện các phương án tác chiến nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

ADQuảng cáo

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ĐVTN Công an tỉnh luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua triển khai có hiệu quả các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Theo đó, trong 5 năm qua (từ 2010 đến 2015) các cấp đoàn thanh niên Công an Đắk Nông đã tổ chức được 31 hoạt động xã hội tình nghĩa vì cuộc sống cộng đồng tại các thôn, buôn, bon.

Qua đó đã tổ chức chiếu phim tuyên truyền pháp luật được 7 buổi thu hút 2.240 quần chúng nhân dân tham gia, tổ chức 10 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức khám, cấp phát trên 4.600 đơn thuốc, tặng 2.200 bộ quần áo cũ, 2.600 cuốn vở, 740 suất quà, trồng trên 200 cây lâu năm các loại với tổng trị giá trên 860 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh còn vận động đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo với 460 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hiến được trên 400 đơn vị máu; huy động sự đóng góp của ĐVTN và các nhà tài trợ được số tiền trên 100 triệu đồng, xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa.

Tuổi trẻ Công an tỉnh cắt tóc cho các cháu nhỏ ở xã Quảng Hòa (Đắk Glong). Ảnh: Minh Tín

Đại úy Nguyễn Trung Lập, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Đắk Nông cho biết: “Các hoạt động tình nguyện thiết thực sẽ khơi dậy ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Công an tỉnh, góp phần thực hiện công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Công an xung kích vì ANTQ, vì cuộc sống cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO