Lễ hội Lồng Tồng ở Quảng Hòa

A Trư| 10/02/2019 10:51

Sáng ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), UBND xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) đã khai mạc Lễ hội Lồng Tồng mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, vận động viên đến từ 12 thôn trong xã cùng đông đảo du khách, người dân trong và ngoài tỉnh.

ADQuảng cáo

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/2 (mùng 5 và 6 Tết Kỷ Hợi) với nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Ca nhạc cổ truyền, bóng chuyền nam nữ, ném còn, đi cầu đung đưa, đi cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, chọi bò.

Đông đảo du khách, người dân tham gia lễ khai mạc

ADQuảng cáo

Cùng với tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh đầu xuân năm mới cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, Lễ hội Lồng Tồng xã Quảng Hòa còn là dịp để giới thiệu, bảo tồn và phát triển các nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đến với đông đảo bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Tiết mục văn nghệ truyền thống của dân tộc Mông tại lễ khai hội

Ném Còn, môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Mông

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Lồng Tồng ở Quảng Hòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO