Chính quyền và người dân đồng lòng chống hạn

Thanh Hà| 19/03/2020 08:08

Trước tình hình hạn hán có nguy cơ diễn biến phức tạp, chính quyền và Nhân dân huyện Cư Jút đã đồng loạt triển khai các giải pháp phòng, chống hạn để giảm thiểu thiệt hại về sản xuất.

Đến nay, nước ở hồ Trúc Sơn, xã Trúc Sơn (Cư Jút), đã xuống mực nước chết. Công trình này có dung tích chứa trên 900.000m3, nhưng cuối mùa mưa năm 2019 chỉ tích nước được 47%. Mực nước xuống thấp, nên những ngày này, nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Chi nhánh huyện Cư Jút (Công ty thủy lợi Cư Jút) luôn túc trực tại công trình để triển khai các giải pháp nạo vét, khơi thông dòng chảy. UBND xã Trúc Sơn cũng thường xuyên cử cán bộ kiểm tra nguồn nước để cùng Công ty tìm phương án điều tiết nước tối ưu.

Mực nước hồ Trúc Sơn, xã Trúc Sơn đã xuống mực nước chết

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn Lã Thái Sơn, hồ Trúc Sơn cung cấp nước cho cánh đồng hơn 50 ha lúa trên địa bàn. Trước tình hình nguồn nước cạn kiệt, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty thủy lợi Cư Jút vận động người dân làm đất và xuống giống sớm. Thay vì xuống giống vào cuối tháng 12/2019, Nhân dân trong xã đã đồng loạt xuống giống trước đó 1 tháng.

“Chỉ khoảng 2 - 3 tuần nữa, phần lớn diện tích lúa sẽ bước vào thời điểm thu hoạch. Nguồn nước trong hồ Trúc Sơn đã xuống mực nước chết, chúng tôi đã có phương án dùng bơm dã chiến bơm nước vào kênh 2 - 3 đợt nữa. Do vậy, hầu hết diện tích lúa đủ nước sản xuất đến cuối vụ”, ông Sơn cho hay.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Chi nhánh huyện Cư Jút khơi dòng nước từ hồ Trúc Sơn vào kênh dẫn

Tại hồ Cư Pu, xã Nam Dong, hiện mực nước trong hồ còn khoảng 10%. Theo Công ty thủy lợi Cư Jút, công trình này có dung tích chứa trên 500.000m3, quy mô cung cấp cho khoảng 80 ha lúa. Năm nay, hồ chỉ tích nước được khoảng 60% nên công ty cùng chính quyền địa phương khoanh vùng, vận động người dân chỉ xuống giống khoảng 40 ha lúa. Nhờ người dân thực hiện theo khuyến cáo, nên hiện 40 ha lúa đang đủ nước tưới, sinh trưởng, phát triển tốt và phần lớn đang trổ bông.

Cây khoai lang được người dân Cư K'nia chuyển đổi để chống hạn

Ở xã Cư K’nia, nhờ công trình thủy lợi Đắk Diêr tích đủ nước, nên các loại cây trồng vụ đông xuân cơ bản bảo đảm nguồn nước. Ở một số chân ruộng cao, thay vì cố gắng trồng lúa, người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác cần ít nước tưới hơn. Theo thống kê của UBND xã Cư K’nia, trong vụ đông xuân này, người dân đã chủ động chuyển đổi khoảng 30 ha khoai lang thay cho lúa nước. Hiện những diện tích này đang phát triển tốt và hứa hẹn sẽ đem lại giá trị cao cho nông dân.

Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT Cư Jút Hồ Sơn, năm 2019, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Nắng nóng kéo dài và mùa mưa kết thúc sớm, nên nhiều hồ, đập thủy lợi không tích đủ nước theo dung tích thiết kế. Trước tình hình trên, Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện đã phối hợp chặt chẽ với Công ty thủy lợi Cư Jút và các địa phương khoanh vùng hạn và khống chế diện tích gieo trồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính quyền và người dân đồng lòng chống hạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO