Đoàn kết, thống nhất để Cư Jút phát triển nhanh và bền vững

Lê Phước| 25/06/2020 09:48

Giai đoạn 2015 - 2020 đánh dấu sự thay đổi toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Cư Jút (Đắk Nông). Những thành tựu to lớn đã đạt được khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền huyện và là nền tảng để Cư Jút thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Thắng lợi lớn trên nhiều lĩnh vực

Huyện Cư Jút được thành lập ngày 19/6/1990 với diện tích tự nhiên trên 71.000 ha. Khi đó, toàn huyện chỉ có trên 18.000 người, sống chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên rừng kết hợp với sản xuất lâm nghiệp theo hình thức tự cung, tự cấp. Trong giai đoạn đầu, kinh tế của huyện lấy sản xuất lương thực, thực phẩm cung cấp tại chỗ là chính; các hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm còn thiếu thốn; giao thông đi lại khó khăn, đời sống của phần lớn người dân còn nhiều thiếu thốn...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của huyện Cư Jút

Sau 30 năm thành lập, Cư Jút đã trở thành một địa phương có sự phát triển khá nhanh về kinh tế - xã hội. Đi dọc các trục đường tại huyện Cư Jút, dễ thấy phần lớn các tuyến đường đã được đầu tư, nâng cấp khá đồng bộ, là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách đến khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Hiện nay, toàn bộ 124 thôn, buôn, bon, tổ dân phố của huyện đã có điện lưới quốc gia. Ngoài Trung tâm Y tế huyện được xây dựng mới với quy mô 150 giường bệnh, 8/8 xã và thị trấn của huyện đều có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có đến 27/48 trường học đạt chuẩn quốc gia...

Hệ thống thương mại, siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng mới ngày càng khang trang, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân địa phương. Chế độ, chính sách với người có công được chăm lo chu đáo. Các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng xã hội quan tâm, giúp đỡ… Các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao được củng cố. Nhờ vậy, đời sống vật chất của người dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Cùng với xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân được xây dựng vững chắc. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống xảy ra. Việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các trục đường chính của huyện Cư Jút thường xuyên được nâng cấp, cải tạo để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của Nhân dân

Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Theo Bí thư Huyện ủy Cư Jút Nguyễn Tuấn Phúc, thời gian qua, địa phương luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ huyện Cư Jút lấy công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với tăng cường đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm phương châm trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Từ một Đảng bộ chỉ có 6 - 7 tổ chức cơ sở đảng với trên 100 đảng viên, Đảng bộ Cư Jút đã không ngừng lớn mạnh. Hiện Đảng bộ Cư Jút có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 3.126 đảng viên.

Dự kiến đến hết năm 2020, toàn huyện Cư Jút sẽ có 80% đường liên thôn được cứng hóa. Ảnh: Người dân xã Tâm Thắng đổ bê tông đường liên thôn

Thời gian qua, công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên luôn được Đảng bộ Cư Jút coi trọng. Công tác cán bộ được triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí sử dụng gắn với công tác đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở đến cấp huyện ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hiện trên 70% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn. Đội ngũ lãnh đạo cấp phòng và tương đương cấp huyện có trình độ đại học đạt 97,4%; sau đại học chiếm 33,3%; cao cấp, cử nhân chính trị chiếm trên 52%.

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện Cư Jút lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân 9,05%/năm (đạt 100% NQ); thu nhập bình quân đầu người đạt 44,9 triệu đồng/người/năm (đạt 112% NQ); xây dựng nông thôn mới dự kiến đạt 6/7 xã (vượt NQ 2 xã); tỷ lệ hộ nghèo còn 4,02%, trung bình giảm 2,48%/năm (đạt 124% NQ)…

Đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII). Đảng bộ huyện đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Bên cạnh việc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng bộ Cư Jút coi trọng nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Bí thư Huyện ủy Cư Jút Nguyễn Tuấn Phúc

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tuấn Phúc, thời gian qua, Đảng bộ Cư Jút luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm phát huy dân chủ, tập hợp quần chúng Nhân dân cùng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí cho biết: “Trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng bộ Cư Jút là không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chúng tôi sẽ tăng cường đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng Đảng bộ Cư Jút trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Cư Jút phát triển nhanh và bền vững, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn kết, thống nhất để Cư Jút phát triển nhanh và bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO