Chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Văn Tâm| 13/01/2016 09:44

Trong những năm qua, phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở huyện Đắk Glong đã được triển khai, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong toàn huyện.

Phục dựng Lễ kết nghĩa giữa hai bon tại Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện lần thứ IV, năm 2015

Theo ông K’Tiêng, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Glong, việc thực hiện cuộc vận động đã giúp người dân tại các khu dân cư phát huy được truyền thống đoàn kết, tinh thần tự quản tại cộng đồng. Mặt khác, cuộc vận động cũng đã giúp người dân nắm rõ hơn tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ...

Thông qua các cuộc vận động, người dân đã biết nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thành lập các tổ vay vốn, tổ khuyến nông, khuyến lâm, giúp nhau vốn, vật tư cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất và ngày công lao động…

Tại bon Bu Sêrê B, xã Đắk Som, trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận bon không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đời sống mới ở khu dân cư bằng việc tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn minh, kế hoạch hóa gia đình, từ bỏ các tập tục mê tín dị đoan…

Ông K’Long, Phó bon Bu Sêrê B cho biết: Ban công tác Mặt trận bon luôn giữ vai trò là nơi tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của xã Đắk Som đã đề ra, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong 5 năm  liền, bon Bu Sêrê B luôn giữ vững danh hiệu bon văn hóa, toàn thôn có 116/179 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm trên 65%...

Theo ông K’Bảy, Trưởng Ban Văn hóa xã Đắk Som thì thông qua việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bon Bu Sêrê B được nâng lên, nhân dân đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, tạo sự yên lành tại cộng đồng dân cư…

Còn tại thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, trong những năm qua, để lồng ghép hiệu quả cuộc vận động với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn luôn chú trọng việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Nguyễn Xuân Thường, Thôn trưởng thôn Đắk Lang cho biết: “Để người dân tin tưởng, tham gia nhiệt tình vào công việc chung của thôn, của xã, trước hết, địa phương luôn tôn trọng và phát huy quyền dân chủ trong cộng đồng dân cư như bàn bạc, góp ý xây dựng, quyết định những công việc thiết thực gắn liền công việc của Nhà nước với lợi ích của nhân dân. Vì thế, khi thôn có yêu cầu về làm đường giao thông, làm nhà văn hóa cộng đồng, bà con sẵn sàng hiến đất, hoa màu, tiền của, ngày công để xây dựng mà không gặp bất cứ trở ngại nào”.

Kéo co là môn thể thao luôn được tổ chức và ưa thích trong các lễ hội văn hóa

Ngoài ra, việc chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân cũng được huyện Đắk Glong quan tâm đầu tư, xây dựng. Đến nay, toàn huyện đã có 50 nhà văn hóa cộng đồng, 4 điểm bưu điện văn hóa xã, 7 trạm truyền thanh. Huyện cũng đã tổ chức được 8 lớp dạy cồng chiêng, khôi phục được 10 lễ hội truyền thống, thành lập được 1 câu lạc bộ cồng chiêng, 1 đội văn nghệ dân gian… Đồng thời, hàng năm, các thôn, bon đều tổ chức cho các gia đình, dòng họ ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bon văn hóa.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các địa phương thường xuyên tổ chức góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Từ khi triển khai cuộc vận động đến nay, huyện Đắk Glong đã có 6.166/10.500 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 22/58  thôn, bon văn hóa, 50/92 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.

Có thể nói, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn huyện Đắk Glong đã thật sự tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở các thôn, bon. Huyện cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao. Công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình đã có bước phát triển và các tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan được đẩy lùi, góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế, xã hội địa phương phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO