Công tác dân tộc đạt được nhiều kết quả

V.T| 07/08/2014 09:59

Huyện Đắk Glong hiện có 27 dân tộc cùng sinh sống, bao gồm các dân tộc: Kinh, M’nông, Nùng, Tày, Thái, Dao, Mạ, Ê đê, Mông, Hoa…

Trong 4 năm qua (2010-2014), huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, tập trung phát huy tiềm năng thế mạnh từng vùng, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế cùng với việc triển khai lồng ghép các chương trình, dự án nên đã tạo cơ hội tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Cụ thể, thực hiện chương trình 134 giai đoạn I và giai đoạn II, địa phương đã làm mới và sửa chữa 599 căn nhà cho 599 hộ, với tổng kinh phí thực hiện hơn 4,2 tỷ đồng, cấp đất ở cho 19 hộ, giải quyết được 8 hộ có đất sản xuất, với diện tích 4 ha.

Cùng với đó, huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng được 132 căn nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 1,6 tỷ đồng và 54 căn nhà đại đoàn kết giúp đồng bào dân tộc thiểu số không có khả năng làm nhà với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc chăm sóc đời sống sức khỏe của đồng bào cũng luôn được huyện quan tâm.

Theo đó, địa phương đã cấp 75.366 thẻ khám chữa bệnh cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện… Địa phương cũng tổ chức 40 đợt với 280 buổi vận động, tuyên truyền thực hiện đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với gần 20.000 lượt người tham gia.

Trong giai đoạn 2015-2020, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc huyện, đó là tập trung phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Huyện cũng phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm; 100% số xã và thôn, bản có đường giao thông được cứng hóa, công trình phúc lợi đảm bảo phục vụ cho đời sống sinh hoạt cho cộng đồng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác dân tộc đạt được nhiều kết quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO