Quan tâm công tác đào tạo nghề nông thôn

Văn Tâm| 09/07/2015 11:04

Với đặc thù của một huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, do đó, Đắk Glong được ưu tiên triển khai nhiều chính sách dành cho đồng bào dân tộc.

Huyện đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nguồn vốn từ các chương trình, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương. Theo đó, hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người lao động, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm...

Người dân xã Đắk Som (Đắk Glong) được hỗ trợ công cụ sản xuất

Từ hiệu quả thiết thực của việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Dạy nghề (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội), Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư huyện… đã tích cực phối hợp với các xã, tổ chức các lớp dạy nghề tại thôn, bon.

Trước khi mở lớp, Trung tâm Dạy nghề đã khảo sát thực tế, tìm hiểu và lựa chọn nghề dạy phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất của người dân. Việc thực hiện đề án đào tạo nghề nông thôn, đặc biệt cho thanh niên nông thôn đã được huyện tích cực triển khai, thực hiện.

Đến nay, địa phương đã mở được 33 lớp nghề cho 959 người có nhu cầu trên địa bàn huyện, trong đó, 85% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Các nghề đào tạo đều phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương như kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê, hồ tiêu, nghề chữa máy nông nghiệp, nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, dệt thổ cẩm…

Gia đình bà H'Drim, xã Đắk Som được huyện cấp bò lai để tạo việc làm, tăng thu nhập

Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, ngoài các hợp phần khác, Chương trình đã tổ chức được 6 lớp tập huấn cho 72 lượt cán bộ thôn, xã và người dân với nội dung chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, nâng cao nhận thức và phát triển kinh tế hộ gia đình...

Qua 3 năm triển khai đề án, số lao động nông thôn được đào tạo đã đạt gần 30%, bước đầu trang bị cho người dân các kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tế lao động sản xuất. Qua đó, bước đầu đã tạo được không khí học tập trong cộng đồng, bà con đã thay đổi được tập quán canh tác đơn giản, áp dụng khoa học kỹ thuật. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước về cơ sở vật chất, vốn sản xuất, kết hợp với kiến thức tiếp thu được qua các lớp dạy nghề, cuộc sống của người dân dần được cải thiện.

Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đắk Glong thì thành quả đáng ghi nhận nhất của huyện là công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 5 – 7%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 66,94%, đến năm 2015 giảm còn 44,21%.

Đạt kết quả này là nhờ huyện đã triển khai đồng bộ những biện pháp giảm nghèo chủ yếu như thực hiện chính sách, dự án tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; mở các lớp đào tạo nghề phù hợp, tạo điều kiện hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi; xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan tâm công tác đào tạo nghề nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO