Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

Bảo Anh| 07/07/2016 10:12

Toàn huyện Đắk Glong hiện có 3 tôn giáo chính đang hoạt động, gồm: Phật giáo, Tin Lành và Công giáo với khoảng 37.147 tín đồ, chiếm hơn 65% dân số toàn huyện. Trong thời gian qua, hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Các cơ sở tôn giáo hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Theo Phòng Nội vụ huyện Đắk Glong, đến nay nhận thức pháp luật trong chức sắc, tín đồ trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo diễn ra thuận lợi, an ninh chính trị được giữ vững. Phòng Nội vụ và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các xã đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành liên quan tham mưu cho huyện giải quyết kịp thời những phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo. Các nhu cầu về sinh hoạt tôn giáo cũng đã được cấp thẩm quyền xem xét, đáp ứng kịp thời.

Đặc biệt, vừa qua, các tín đồ tôn giáo đã tích cực tham gia vào việc giới thiệu người ứng cử, cũng như đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Hoạt động từ thiện, nhân đạo cũng được các tôn giáo tham gia tổ chức thường xuyên. Trong đó, Giáo xứ Quảng Phúc đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Đa khoa huyện thành lập bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo. Thiền viện Trúc Lâm phối hợp với các giáo họ ở xã Đắk R’măng tổ chức tặng 500 suất quà cho người nghèo trên địa bàn…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại. Theo đó, số lượng cơ sở thờ tự, tín đồ tôn giáo ngày một tăng; trong đó, có một số cơ sở hoạt động chưa được công nhận. Công tác theo dõi, nắm bắt và xử lý vi phạm trong hoạt động tôn giáo ở cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành còn nhiều bất cập.

Tình trạng xin xây dựng, cơi nới, di chuyển cơ sở thờ tự còn diễn ra. Một số trường hợp đã tiến hành xây dựng cơ sở thờ tự trái với quy định. Đặc biệt, một số tín đồ Phật giáo tại xã Quảng Sơn đã tự ý xây dựng công trình thờ tự mà không xin phép với các cấp thẩm quyền. Một số đơn vị vào địa phương sinh hoạt tôn giáo nhưng không khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền. Ngoài ra, ở xã Đắk Ha, tín đồ Phật giáo còn tự ý xây dựng cơ sở thờ tự, thượng tượng mà không xin phép… Tình trạng này diễn ra một phần cũng do việc nắm bắt tình hình ở cơ sở của ngành chức năng chưa kịp thời. Và khi đã hình thành cơ sở, tổ chức tôn giáo trái pháp luật, tập trung nhiều tín đồ thì công tác xử lý sai phạm trong xây dựng, cơi nới thờ tự cũng chưa được quyết liệt…

Cũng theo Phòng Nội vụ huyện Đắk Glong, để chấn chỉnh hoạt động trên và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, chức sắc, chức việc, nhà thu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn. Trong đó, địa phương sẽ tổ chức từ 1-2 lớp bồi dưỡng pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản liên quan đến tôn giáo cho cán bộ, công chức các tổ chức đoàn thể ở các thôn, bon.

Trên cơ sở đề xuất của tổ chức tôn giáo, huyện sẽ xem xét điều kiện tổ chức, hoạt động và cơ sở vật chất của một số cơ sở tôn giáo đủ điều kiện để hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền tổ chức thành lập mới. Việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng xử lý công việc trong quá trình quản lý nhà nước của các cán bộ, công chức về tôn giáo cũng sẽ được huyện tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO