Theo Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Đắk R’lấp), thời gian qua tình trạng học sinh, nhất là học sinh THPT trên địa bàn huyện Đắk R’lấp vi phạm luật vẫn còn phổ biến. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Đội đã phát hiện và xử lý hơn 900 trường hợp học sinh điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe...
Theo Đội Cảnh sát giao thông (Công an
huyện Đắk R’lấp), thời gian qua tình trạng học sinh, nhất là học sinh THPT trên
địa bàn huyện Đắk R’lấp vi phạm luật vẫn còn phổ biến. Chỉ tính từ đầu năm đến
nay, Đội đã phát hiện và xử lý hơn 900 trường hợp học sinh điều khiển xe máy
không có giấy phép lái xe.

|
Điểm giữ xe
học sinh trước cổng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, xã Nghĩa Thắng
|
Thầy giáo Đỗ Anh Cường, Phó Bí thư Đoàn
trường THPT Phạm Văn Đồng (thị trấn Kiến Đức) cho biết: Nhà trường đã thường
xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em thông
qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, hoặc tổ chức các cuộc
thi, viết bài thu hoạch… Trường cũng thành lập tổ thanh niên xung kích có nhiệm
vụ theo dõi, hướng dẫn học sinh khi tham gia giao thông; đồng thời phát hiện và
xử lý những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, theo quy định của nhà trường, học
sinh khi gửi xe máy trong trường sẽ phải làm giấy đăng ký và xuất trình giấy
phép lái xe. Trường cũng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông tăng cường tuần
tra trong những giờ cao điểm... Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn tìm cách đối phó
như gửi xe ở bên ngoài cổng trường, thay áo đồng phục, đeo khẩu trang... Tương
tự, tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (xã Nghĩa Thắng), tình trạng học sinh chạy
xe máy cũng rất phổ biến. Không chỉ điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi mà nhiều
em còn không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ... Vào
giờ tan trường, học sinh chen chúc nhau lấy xe tại một số nhà dân trước cổng
trường. Theo ý kiến của một số hộ dân ở đây thì mặc dù vẫn biết các em chạy xe
máy khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật và nguy hiểm, nhưng do nhiều em ở
cách xa trường, phải đi xe máy đến trường nên họ vẫn giữ xe.
Theo Đội Cảnh sát giao thông huyện thì để
đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là tại các trường học có hiệu
quả, thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục phối hợp với các trường tuyên truyền, nâng
cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông đối với học sinh, đồng thời, tăng cường
kiểm tra, kiên quyết xử phạt những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, ngành Giáo
dục cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường giáo dục
Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Riêng những trường hợp vi phạm, các
trường cần phê bình, kiểm điểm trước toàn trường để làm gương cho những học
sinh khác. Các gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc
giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của con em.
Bài, ảnh: Vũ Trang

7,359