Những nghĩa cử cao đẹp ở Đắk R’lấp

13/04/2011 09:07

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện và Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã tích cực học tập và làm theo Bác với những hành động thiết thực...

Thực hiện cuộcvận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong những nămqua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện và Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện, chính quyền và các tầng lớpnhân dân trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã tích cực học tập và làm theo Bác vớinhững hành động thiết thực. Đảng viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã đónggóp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông vàcác công trình công cộng tại cộng đồng; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đờisống và xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, neo đơn và khókhăn.

Tính đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến tặng 17.767 m2 đất để xâydựng các công trình công cộng và quyên góp được trên 2,5 tỷ đồng xây dựngtrường học, hội trường thôn... Trong phong trào đã xuất hiện rất nhiều tấmgương tiên tiến điển hình, nhiều nghĩa cử cao đẹp, tạo sức lan tỏa tới mọi tầnglớp nhân dân. Ở xã Kiến Thành, cán bộ và nhân dân các thôn 1,3,4,5,7,8 đã đónggóp được 350 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, giúp cho việcđi lại của nhân dân được thuận tiện hơn, tránh cảnh lầy lội vào mùa mưa và bụibặm vào mùa khô. Cán bộ và nhân dân thôn 8 còn đóng góp được 100 triệu đồng đểxây dựng hội trường thôn. Trường THCS Đoàn Thị Điểm đứng chân trên địa bàn đónggóp trên 700 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy,giúp địa phương tiết kiệm được một phần ngân sách không nhỏ. Ngoài ra, ở KiếnThành, nhiều hộ dân có điều kiện đã tặng trường học những hiện vật cụ thể, hữuích cho công tác giảng dạy như dàn máy vi tính, ti vi, có hộ còn chặt hàng trămcây cà phê kinh doanh để mở rộng đường vào trường cho các cháu học sinh đi lạithuận tiện. Tương tự, ở xã Đắk Wer, gia đình ông Hồ Tiến Thoại ở thôn 1 đã tựnguyện hiến 7000 m2đất để xây dựng 2 phònghọc và sân trường cho học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng. Các hộ ông LêĐức Phúc và Lê Quý Hiền thôn 16, hiến 500 m2 đất để xây dựng hội trường thôn. ÔngLê Đình Minh thì hiến 2 m đất mặt đường, trị giá 60 triệu đồng để làm đường vàotrường học. Tại xã Hưng Bình, các ông Nguyễn Văn Tuấn, Lang Văn Bút, mỗi ngườihiến 5000 m2đất để xây dựng trung tâm thương mại của xã.Ông Chi Khúc Bồ, thôn 1 thì hiến 500 m2đất để xây dựng hội trường thôn…


Lớp học thuộc phân hiệu2, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, xã Nhân Đạo (Đắk R’lấp) do ông Điểu Wía ởbon Pi Nao hiến 250m2 đất để xây dựng

Cùng với cáchộ dân, các cơ quan, đoàn thể và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đãthực hiện cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Trong những nămqua, Đảng ủy Công an huyện Đắk R’lấp ủng hộ hàng trăm triệu đồng vào các quỹtình nghĩa, ủng hộ người nghèo, thiên tai… Ngoài ra, đơn vị còn nhận chăm sóc 3trẻ mồ côi ở thôn 9, xã Nhân Cơ từ năm 2007 đến nay với số tiền mỗi cháu500.000 đồng/tháng. Các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân đứng chân trên địa bàncũng đã rất quan tâm đến những việc làm nhân ái. Công ty Khoáng sản Tây Nguyênđã đóng góp 170 triệu đồng để xây dựng 2 phòng mẫu giáo ở xã Nhân Cơ; các doanhnghiệp tư nhân Long Vân, Toàn Hằng ủng hộ quỹ vì người nghèo 61 triệu đồng và45 triệu xây dựng sân UBND xã Nhân Cơ…

Bên cạnh việctự nguyện hiến đất, quyên góp kinh phí xây dựng các công trình công cộng thìBan Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”huyện cũng phối hợp với MTTQ huyện phát động “Quỹ nối vòng tay lớn” và “Quỹ vìngười nghèo” để xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn. Đến nay, cácquỹ này đã được các cá nhân, cơ quan, đơn vị ủng hộ với số tiền lần lượt là hơn650 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, địa phương đã xây dựng được 22 căn nhà tìnhnghĩa cho các gia đình thuộc đối tượng chính sách trên địa bàn. Từ năm 2008 đếnnay, toàn huyện đã xây dựng được 225 căn nhà cho các hộ nghèo, để cơ bản xóaxong nhà tạm, nhà dột nát.

Tính chungtrong 5 năm qua, các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng gópđược tổng số tiền gần 9,5 tỷ đồng và 17.767 m2đất. Có thể nói, Cuộc vận động “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Đắk R’lấp đã có sức lan tỏa và cóchiều sâu, mà rõ nhất là tình làng nghĩa xóm đã được nâng cao, các gia đình khókhăn thì có cơ hội vươn lên, cuộc sống ở các thôn, bon ngày càng ấm no, hạnhphúc.

Bài, ảnh: Thanh Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những nghĩa cử cao đẹp ở Đắk R’lấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO