33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013

Nguồn VOV| 25/04/2014 08:27

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO và giải thưởng Cúp vàng Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2013.

ADQuảng cáo

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; đại diện các bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học...

Năm nay, Ban tổ chức trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam cho 33 công trình tiêu biểu gồm 5 giải nhất, 5 giải nhì, 12 giải ba, 11 giải khuyến khích. Các công trình tiêu biểu đạt giải thuộc 6 lĩnh vực gồm: cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Các tác giả của 5 công trình đạt giải nhất nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trong các công trình đoạt giải nhất, tiêu biểu có công trình “nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe điện nhằm phục vụ di chuyển bệnh nhân trong bệnh viện và tối ưu hóa việc tiết kiệm, sử dụng hiệu quả năng lượng phù hợp với điều kiện Việt Nam” của Kỹ sư Nguyễn Công Lâm và các cộng sự thuộc công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Tùng Lâm

Đây là đơn vị đầu tiên có bước đột phá tại Việt Nam về sản xuất sản phẩm xe điện phục vụ di chuyển bệnh nhân trong bệnh viện mang thương hiệu "made in VietNam” với mã hiệu VNE.CAR.AM. Xe sử dụng ác quy nên không thải ra khí thải độc hại, không gây tiếng ồn, điều khiển an toàn, có khả năng tự nạp điện sau mỗi lần phanh. Xe phục vụ di chuyển bệnh nhân trong bệnh viện nhanh chóng, linh hoạt, không gây đau đớn cho bệnh nhân, phù hợp với con đường nhỏ và hẹp trong các bệnh viện.

Hay công trình “nghiên cứu, xây dựng quy trình bảo quản thóc đóng bao trong môi trường áp suất thấp” của Th.S Nguyễn Văn Quý và cộng sự thuộc Cục dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa, có kỹ thuật thiết bị đơn giản, dễ thao tác, có thể áp dụng với mọi loại kho dữ trữ của nhà nước. Bảo quản thóc đóng bao trong môi trường áp suất thấp có thể kéo dài thời gian bảo quản đến 30 tháng, giảm tỷ lệ hao hụt, không sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong quá trình bảo quản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

ADQuảng cáo

Cũng trong dịp này, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao giải thưởng cho công trình xuất sắc nhất "Nghiên cứu ứng dụng hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn trong ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị Việt Nam" của Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt, chủ nhiệm công trình "Nghiên cứu thiết kế tổ máy biến áp điện lực 3 pha 500KV - 3x150 MVA" đoạt giải tác giả nữ xuất sắc nhất.

Nhóm tác giả trẻ xuất sắc nhất gồm Th.S Phạm Văn Toản, Kỹ sư Ngô Thanh Bình, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tân thuộc Trường Đại học Lạc Hồng với công trình "Thiết kế và chế tạo hệ thống lắp ráp tự động cuộn cảm".

Giải thưởng Cúp vàng Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2013 được trao cho 5 doanh nghiệp xuất sắc trong áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các nhà khoa học, các nhà sáng chế đã đoạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2013.

Ông nhấn mạnh, trải qua 19 lần tổ chức, các công trình đoạt giải đã góp phần động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cả nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị: “Năm 2014, Bộ Khoa học và công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng các đoàn thể tiếp tục tổ chức cuộc thi Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ 2014, tập trung vào các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi tin rằng, cuộc thi năm nay góp phần làm rõ hơn cơ chế nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, cơ chế biến năng lượng khoa học công nghệ trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ”.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ năm 2014.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
33 công trình đoạt giải Sáng tạo khoa học công nghệ 2013
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO