88 giải pháp được trao giải sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

Nguồn TTXVN| 28/03/2014 09:24

Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012-2013) đã quyết định trao giải cho 88 giải pháp xuất sắc nhất.

ADQuảng cáo

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức ngày 31/3 tại Nhà hát lớn, thành phố Hà Nội.

Trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải tại Hội thi năm 2012. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải tại Hội thi năm 2012. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Giáo sư, viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức, có tới 45 Bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội thi cấp cơ sở. Từ hàng nghìn giải pháp gửi tham gia, Ban tổ chức cấp cơ sở đã lựa ra 552 giải pháp gửi thi toàn quốc.

Các giải pháp dự thi theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (93 giải pháp); Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (127 giải pháp); Vật liệu, hóa chất, năng lượng (51 giải pháp); Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường (86 giải pháp); Y, dược (54 giải pháp); Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác (141 giải pháp).

Căn cứ vào kết quả chấm của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 88 giải pháp với 5 giải nhất, 11 giải nhì, 24 giải ba và 48 giải khuyến khích.

ADQuảng cáo

Nhân dịp này Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen cho 14 cá nhân là chủ nhiệm của 5 giải pháp đoạt giải nhất.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm có các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba. Các tác giả trẻ được Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đề nghị giải thưởng WIPO (Giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới) cho các hạng mục: Giải pháp xuất sắc nhất là công trình "Sử dụng tàu định vị động lực học DP2 lắp đặt ống dẫn dầu trạm rót dầu không bến-FSO" của tác giả Đỗ Văn Phúc, xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sữa chữa các công trình khai thác dầu khí Vietsovpetro.

Trong hạng mục tác giả nữ xuất sắc nhất, đề cử được dành cho bà Mai Thị Bích Nguyệt, trường Trung học cơ sở An Vũ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) là chủ nhiệm của giải pháp đoạt giải nhất "Nghiên cứu, xây dựng phần mềm từ điển tiếng Việt, đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa và tổ chức."

Với hạng mục Các tác giả trẻ xuất sắc nhất, đề cử thuộc về ông Phạm Văn Phương, Đặng Quốc Khanh, Trần Phúc Quỳnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Trung (Tổng công ty Điện lực miền Trung, Đà Nẵng) là các đồng chủ nhiệm của giải pháp "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hợp bộ đa năng OLTC CM&TA phục vụ công tác thí nghiệm máy biến áp lực cao áp."

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
88 giải pháp được trao giải sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO