Công bố loài lan mới ở Ninh Thuận

Nguồn Vnexpress| 10/04/2014 08:21

Các nhà khoa học vừa công bố loài lan mới tên giáng hương ở Ninh Thuận. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia Việt Nam và Nga.

ADQuảng cáo

Loài mới được đặt tên lan giáng hương phong Aerides phongii, nhằm vinh danh ông Nguyễn Phong, người đã phát hiện và thu mẫu loài hoa lan này ở Việt Nam. Đây là loài hoa lan thứ tám thuộc giống Aerides sp tìm thấy ở Việt Nam và là loài thứ 12 trên thế giới.

Lan dáng hương phong Aerides phongii Ảnh: Chu Xuân Cảnh

Lan giáng hương phong Aerides phongii. Ảnh: Chu Xuân Cảnh/vncreatures

ADQuảng cáo

Theo website Sinh vật rừng Việt Nam, lan giáng hương có kích thước trung bình từ 20 cm đến 30 cm, lá hình trụ tròn, phần cuống lá có rãnh không rõ rệt dài khoảng 20 cm. Thân của chúng không phân nhánh. Cụm hoa lan mọc theo từng chùm, hoa to khoảng 1 cm, màu xanh nhạt.

Loài trên sống trong các khu rừng nguyên sinh thường xanh khô ven biển nhiệt đới gió mùa trên đá silicate ở độ cao trên mực nước biển 50-150 m.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố loài lan mới ở Ninh Thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO