Loài ve sầu mới ở Lào Cai

Nguồn Vnexpress| 15/04/2014 08:12

Giới khoa học công bố loài ve sầu mới thuộc giống Karenia ở Lào Cai. Đây cũng là lần đầu tiên giống này được ghi nhận ở Việt Nam.

ADQuảng cáo

Loài mới có tên Karenia hoanglienensis Pham & Yang, 2012. Chúng được đặt tên theo địa điểm thu được mẫu chuẩn là Karenia hoanglienensis ở vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh con đực loài ve sầu Karenia hoanglienensis Pham & Yang, 2012: A, nhìn từ mặt lưng. B, nhìn từ mặt bụng

Hình ảnh con đực loài ve sầu Karenia hoanglienensis Pham & Yang, 2012 nhìn từ lưng (hình A) và nhìn từ mặt bụng (hình B). Ảnh: VAST.

ADQuảng cáo

Loài mới có tên Karenia hoanglienensis Pham & Yang, 2012. Chúng được đặt tên theo địa điểm thu được mẫu chuẩn là Karenia hoanglienensis ở vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai.

Theo website của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST), loài trên có chiều dài cơ thể 26,2 - 27,4 mm; cánh trước của chúng dài 39,4 - 40,5 mm và rộng 14,3 - 15,4 mm. Cánh trước và cánh sau của loài trong suốt.

Trên thế giới mới chỉ có 4 loài thuộc giống ve sầu này được công bố. Ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên ghi nhận giống này.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Loài ve sầu mới ở Lào Cai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO