Mỹ công bố đồng hồ nguyên tử mới

Nguồn Thanhnien| 08/04/2014 08:21

Một cơ quan của chính phủ Mỹ đã chế tạo đồng hồ nguyên tử mới, hứa hẹn sẽ không thêm hoặc bớt bất cứ giây nào trong khoảng thời gian 300 triệu năm.

ADQuảng cáo

Viện Công nghệ và Tiêu chuẩn Quốc gia (NIST) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã công bố đồng hồ nguyên tử mới, gọi là NIST-F2, đóng vai trò theo dõi thời gian cùng với đồng hồ tiêu chuẩn hiện tại là NIST-F1.

Mỹ công bố đồng hồ nguyên tử mới
Các chuyên gia NIST đang theo dõi hoạt động của đồng hồ mới.  Ảnh: NIST

ADQuảng cáo

Với khả năng duy trì từng giây trong suốt 300 triệu năm, NIST-F2 có độ chính xác cao gấp 3 lần so với NIST-F1, vốn là đồng hồ tiêu chuẩn từ năm 1999.

Theo Reuters, cả hai đồng hồ đều sử dụng “dòng chảy” nguyên tử cesium để quy định độ dài chính xác của một giây.

Các nhà khoa học NIST mới đây đã công bố dữ liệu đầu tiên về độ chính xác của đồng hồ NIST-F2 trước Cục Đo lường và Trọng lượng quốc tế tại Pháp, sau 1 thập niên nghiên cứu và phát triển.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ công bố đồng hồ nguyên tử mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO