Nhiều phát hiện mới về khảo cổ học Việt Nam

Nguồn SGGP| 18/09/2015 08:01

Chiều 17/9, Hội nghị thông báo “Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 50” năm 2015 khai mạc tại TP Huế. Đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển liên tục của khảo cổ học Việt Nam trong suốt 50 năm qua và là Hội nghị toàn quốc về khảo cổ học đầu tiên được tổ chức ở một địa phương ngoài Hà Nội.

ADQuảng cáo

Đây cũng là dịp để liên kết giới nghiên cứu khảo cổ học trong cả nước, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm việc và kết quả nghiên cứu.

Khai quật khảo học tại cung Diên Thọ (Đại nội Huế)

PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, ban tổ chức nhận được 356 bài viết của các tác giả trong và ngoài nước thông báo về những hoạt động tiêu biều của ngành khảo cổ học Việt Nam năm 2015.

ADQuảng cáo

Ngoài các tiểu ban truyền thống gồm: thời đại đá, thời đại kim khí, khảo cổ học lịch sử, khảo cổ học Chămpa – Óc Eo, lần đầu tiểu ban khảo cổ học dưới nước trao đổi tại hội nghị với 8 thông báo về những phát hiện mới: Sưu tập gốm cổ ở Cù Lao Chàm; Sưu tập hiện vật ở Thuận An; Mỏ neo tầu ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi…

Bên cạnh đó, nhiều cuộc khảo sát, điều tra, thăm dò, thám sát và khai quật khảo cổ trong năm 2015 đã cung cấp những tư liệu rất mới, cùng với các phát hiện là những nghiên cứu về di tích, di vật bám sát các mục tiêu nghiên cứu, phục vụ việc xây dựng hồ sơ di sản, phục vụ công tác quy hoạch, bảo vệ, bảo tồn lâu dài và phát huy giá trị di tích, di sản…

Bên lề hội nghị, ban tổ chức giới thiệu những hoạt động, phát hiện về khảo cổ học Việt Nam qua triển lãm ảnh. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 19/9.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều phát hiện mới về khảo cổ học Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO