Chị Nguyễn Thị Hương, ở thôn Đắk Kual, xã Đắk N’Drung (Đắk Song) có 120 cây mắc ca. Vườn mắc ca dù khiêm tốn, nhưng năm vừa qua, chị vẫn thu về 250 triệu đồng nhờ có ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027 chính thức khai mạc vào ngày 14/12. Những ngày qua, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh Đắk Nông gửi đến Đại hội nhiều thông điệp ý nghĩa, thể hiện tâm tư, tình cảm, khát vọng của tuổi trẻ Đắk Nông.
Không ngừng học hỏi, sáng tạo, Nguyễn Minh Tân, thôn 8, xã Đắk Ha (Đắk Glong) khởi nghiệp và gặt hái được những thành công với dự án “Nông nghiệp sinh thái công nghệ cao Gen Z farm 1.0”.
Đam mê công nghệ, hai học sinh Trần Minh Tuấn, lớp 9D, Trường THCS Nguyễn Du và Nguyễn Quốc Mạnh, lớp 11A12, Trường THPT Phạm Văn Đồng (Đắk R’lấp) đã sáng tạo dự án “Phần mềm quản lý nề nếp” đoạt giải ba Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CIC 2022 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với ấp ủ theo nghề “gõ đầu trẻ”, nhưng cơ duyên rẽ lối khiến cô gái người Tày, Nông Thị Thương, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) quyết định khởi nghiệp với nghề mát xa trị liệu thảo dược.
Chọn khởi nghiệp từ sản phẩm ca cao do chính tay mình trồng, chị Đặng Thị Bích Nghi, thôn Đắk Tân, xã Đắk Lao (Đắk Mil) bước đầu gặt hái được thành công, tạo việc làm cho phụ nữ tại địa phương.
Nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động tham mưu, triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025.
Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, các tổ chức đoàn, hội trong tỉnh đã quan tâm khích lệ, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tích cực thi đua phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện đoàn Đắk Glong đã tập trung thực hiện các hoạt động kết nối, hỗ trợ nguồn vốn, tạo “đòn bẩy” cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, phấn đấu làm giàu cho bản thân và xã hội.
Từ sự quan tâm và các chính sách khuyến khích của Chính phủ, sự vào cuộc của địa phương và các tổ chức của Đoàn Thanh niên, khởi nghiệp đã trở thành làn sóng, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Đắk Nông.
Kiên trì, chịu khó, anh Ngô Minh Lâm, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) đã mạnh dạn đầu tư, học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất rau giống đem lại thu nhập ổn định và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Thời gian qua, Thành đoàn Gia Nghĩa đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đồng hành với thanh niên, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ, “tiếp lửa” cho đoàn viên, thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp.
Trên cùng một diện tích canh tác, anh Đỗ Thành Trung, ở xã Ea Pô (Cư Jút) đã, đang trồng xen canh nhiều loại cây trồng khác nhau cho thu nhập khá ổn định.
Với sự phát triển của công nghệ 4.0, các hoạt động mua bán trực tuyến ngày càng phát triển trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, các diễn đàn rao vặt. Nhận thấy tiềm năng từ dịch vụ vận chuyển, giao hàng hóa, nhiều bạn trẻ đã chọn khởi nghiệp kinh doanh từ “ship hàng”.
Cuộc sống ngày càng phát triển, bận rộn nên nhiều gia đình ít có thời gian để dọn vệ sinh nhà cửa. Đón được nhu cầu đó, anh Lê Khắc Quỳnh (sinh năm 1990) ở tổ 1, phường Nghĩa Trung (TP. Gia Nghĩa) đã mạnh dạn đầu tư và khởi nghiệp với dịch vụ vệ sinh.
Đam mê công nghệ thông tin, bạn Huỳnh Văn Quí, lớp 12A2, Trường THPT Krông Nô (Krông Nô) đã ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo với việc thiết kế hệ thống trang web tích hợp sàn thương mại điện tử, quảng bá phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch Đắk Nông (Hệ thống Đắk Nông Ecotourism).
Với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiều bạn trẻ trong tỉnh đã xây dựng các mô hình khởi nghiệp từ việc liên kết sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, vươn lên làm giàu chính đáng.
Thời gian qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp ở Đắk R’lấp đã phát triển, xuất hiện nhiều mô hình có thu cập cao. Trong đó, mô hình kinh doanh chuỗi quán cà phê của chàng trai trẻ Quang Ngọc Hoài ở xã Nhân Cơ là một ví dụ.
Trên hành trình lập thân, lập nghiệp, các bạn trẻ luôn trăn trở, mong muốn được tổ chức đoàn, các cấp ngành quan tâm, đồng hành, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, khởi nghiệp…