Những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã trích nguồn vốn từ ngân sách để ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cho nhiều hộ dân vay. Nguồn vốn ủy thác đã giúp nhiều gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.
Tính đến hết tháng 2/2020, Đắk Nông có 27.376 lượt hộ dân được tiếp cận vốn từ chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn mà NHCSXH tỉnh triển khai. Tổng dư nợ của các hộ vay đến hết năm 2020 là hơn 400 tỷ đồng.
Toàn huyện Đắk Mil (Đắk Nông) hiện có 222 tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) tại các thôn, bon, tổ dân phố. Trong đó, 202 tổ xếp loại tốt, chiếm 90,99%; 17 tổ xếp loại khá, chiếm 7,66%; có 3 tổ xếp loại trung bình, chiếm 1,35%.
Kể từ ngày 30/3/2021, NHCSXH tiếp tục thực hiện giải ngân theo Chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 như quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.
Vụ đông xuân có quy mô sản xuất các loại cây lương thực, thực phẩm lớn nhất năm. Thời điểm này, các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và người dân đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nước tưới cho cây trồng vụ đông xuân.
Sản xuất công nghiệp của Đắk Nông trong năm 2021 được xác định vẫn còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường. Vì vậy, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều doanh nghiệp đã có những chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Năm nay, hồ tiêu tiếp tục trải qua một vụ mùa ảm đạm khi vừa mất mùa, vừa mất giá. Cuộc sống của nhiều nông dân cũng vì thế mà thêm phần khó khăn, thiếu nguồn lực để tái đầu tư cho vườn tiêu.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và giá vàng ở mức cao, khiến lượng người mua vàng trong ngày "Vía Thần tài" năm 2021 giảm hơn nhiều so với mọi năm.
“UBND tỉnh sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trước đây có nhiều điểm chúng ta làm chưa tốt. Vì vậy, năm 2021 sẽ khắc phục và nhất là tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu”. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBND tỉnh tổ chức ngày 14/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.
Với mục tiêu phấn đấu vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra, sau hơn một tuần nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay ngay vào hoạt động.
Tại Công văn số 185/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện Mặt Trời ở Việt Nam.
Hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường (trong nước và quốc tế).
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
Không như mọi năm, không khí mua sắm đồ lễ cúng ông Công, ông Táo về trời tại các chợ trên địa bàn TP. Gia Nghĩa năm nay khá trầm lắng, sức mua giảm hẳn.
Phát triển điện mặt trời kết hợp sản xuất nấm mèo đang là mô hình sinh lợi kép, vừa giúp tăng thêm doanh thu cho doanh nghiệp, vừa tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.
Vài năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh việc cơ giới hóa, nên người trồng lúa không còn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nghề trồng lúa đã nhàn nhã và hiệu quả cao hơn.
Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đã được "trợ lực" để vượt qua khó khăn.
Gần một tháng nay, gia đình chị Quách Thị Thu ở thôn 2, xã Đắk Ha (Đắk Glong) tất bật với vườn hoa lan phục vụ thị trường Tết của mình. Vườn hoa lan Hồ điệp của gia đình chị Thu được xem là lớn nhất hiện nay ở Đắk Nông, với trên 30.000 cây các loại.