30% doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng

Lương Nguyên| 25/07/2017 09:36

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, tín dụng cho nền kinh tế tăng trưởng khá, đạt mức 7,54% so với thời điểm cuối năm 2016, cao nhất so với 6 năm trở lại đây. Điều này thể hiện được xu hướng phát triển tích cực, khả năng hấp thụ vốn tương đối tốt của nền kinh tế.

ADQuảng cáo

Đặc biệt, trong nửa đầu năm nay, cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, với tỷ trọng khoảng 80%. Trong đó, đa phần nguồn vốn được “khơi thông” ở các lĩnh vực ưu tiên, dự án trọng tâm, trọng điểm theo chủ trương của Chính phủ. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tín dụng trong những tháng đầu năm chiếm khoảng 19%.

ADQuảng cáo

Đối với tín dụng cho hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 22% tổng dư nợ của nền kinh tế, một tỷ trọng khá thấp so với yêu cầu thực tế. Cụ thể, cả nước hiện có hơn 680.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chỉ có khoảng 30% trong số này được tiếp cận vốn từ ngân hàng thương mại.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
30% doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO