Đắk Mil: Tái canh gần 1.000 ha cà phê trong niên vụ 2018

Lê Phước| 28/03/2018 13:56

Theo Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Đắk Mil (Đắk Nông), trong niên vụ này, toàn huyện sẽ tiến hành tái canh cà phê trên tổng diện tích 957 ha. Trong số này, có 758,5 ha cà phê trồng mới và 198,5 ha ghép cải tạo.

ADQuảng cáo

Người dân xã Đức Minh (Đắk Mil) nhổ bỏ gốc cà phê già cỗi, cải tạo đất để chuẩn bị tái canh trong mùa mưa sắp tới

Diện tích cà phê được tái canh chủ yếu nằm ở các xã: Đức Minh, Đức Mạnh, Thuận An… Đối với những diện tích trồng mới, phần lớn nông dân đã thực hiện xong các công đoạn: Nhổ bỏ gốc cà phê cũ, chuẩn bị đất, giống… để tiến hành tái canh vào đầu mùa mưa.

ADQuảng cáo

Được biết, những năm qua, huyện Đắk Mil đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con thay thế những vườn cà phê bằng những giống mới, có năng suất và chất lượng cao hơn giống cũ.

Từ năm 2012 - 2017, đã tổ chức tái canh được trên tổng diện tích 4.888 ha (trồng mới 4.059,5 ha và ghép cải tạo 821,6 ha). Chỉ tính riêng trong năm 2017, huyện đã tái canh được 1.025 ha cà phê (trồng mới 863 ha và ghép cải tạo 162 ha).

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Mil: Tái canh gần 1.000 ha cà phê trong niên vụ 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO