Giải ngân Chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2018 mới đạt gần 27% kế hoạch

Nguyễn Lương| 24/10/2018 08:58

Theo kế hoạch thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (QĐ 33), trong năm 2018, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng 220 căn nhà cho hộ nghèo nằm trong diện quy định, với tổng số tiền giải ngân qua Chi nhánh NHCSXH là 5,5 tỷ đồng.

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, tính đền hết tháng 9/2018, toàn tỉnh mới chỉ xây dựng được 59 căn nhà theo chương trình này, với số tiền giải ngân là gần 1,5 tỷ đồng, đạt gần 27% kế hoạch.

ADQuảng cáo

Nguyên nhân một phần là do chính người dân thuộc diện ưu đãi chưa thực sự muốn vay vốn. Hơn nữa, phần lớn hộ nghèo trên địa bàn hiện đều đang có dư nợ tại NHCSXH, dẫn đến việc làm thủ tục vay thêm gặp khó khăn. Ngoài ra, tâm lý của nhiều hộ nghèo muốn vay tiền ngân hàng để tu sửa, làm nhà mới, nhưng lại lo không trả được tiền gốc và lãi khi đến hạn. Tại nhiều địa phương, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến chương trình này cũng là nguyên nhân làm cản trở, gây không ít khó khăn trong triển khai thực hiện chính sách.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải ngân Chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2018 mới đạt gần 27% kế hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO