Hơn 17.000 ha cây trồng có nguy cơ hạn hán

Hồng Thoan| 25/03/2020 16:20

Chiều ngày 25/3, ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp-PTNT Đắk Nông cho biết: Toàn tỉnh hiện 238 hồ chứa nước có mực nước đang hạ nhanh, hiện lượng nước bình quân chỉ còn khoảng 65% dung tích. Tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới cũng đã bắt đầu xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh.

ADQuảng cáo

Theo ông Dần, qua nắm bắt thực tế, các khu vực ngoài phạm vi phục vụ của các công trình thủy lợi toàn tỉnh đang có 12.220 ha cây trồng gồm lúa nước và cây ngắn ngày, dài ngày khác bị thiếu nước. Cụ thể, Cư Jút: 5.000 ha, Krông Nô: 2.500 ha, Đắk Mil: 4.700 ha và Tuy Đức gần 20 ha.

Một hồ chứa nước tại xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) mực nước đã xuống thấp

ADQuảng cáo

Sở Nông nghiệp-PTNT Đắk Nông dự báo, nếu đến giữa tháng 4/2020, tình trạng hạn hán có khả năng diễn ra trên diện rộng. Đặc biệt, khi đó sẽ có 17.068 ha cây trồng các loại tại những khu vực ngoài phạm vi phục vụ của công trình thủy lợi bị thiếu nước, hạn hán.

Cụ thể, tại Cư Jút có khoảng 5.000 ha tại các xã Ea Pô, Đắk Wil, Đắk D’rông, Nam Dong, Trúc Sơn;  Krông Nô có 2.500 ha tại các xã Nâm N’dir, Nâm Nung, Tân Thành, Nam Xuân, Đắk Sô, thị trấn Đắk Mâm; Đắk Mil có 4.700 ha tại các xã Đắk Gằn, Đắk R’la, Đắk N’drót, Đức Mạnh; Đắk Song có 1.230 ha tại các xã Đắk Mol, Đắk Hòa, Đắk N’drung, Thuận Hà, Thuận Hạnh; Đắk R’lấp có 355 ha tại Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa; Tuy Đức có 1.250 ha tại các xã Đắk R’Tíh, Quảng Tâm, Quảng Tân, Đắk Ngo; Đắk Glong có 1.270 ha tại các xã Quảng Sơn, Quảng Hòa, Đắk R’Măng và Thành phố Gia Nghĩa có 630 ha tại Đắk Nia, Đắk R’Moan.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 17.000 ha cây trồng có nguy cơ hạn hán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO