Nỗ lực cao để đạt các chỉ tiêu kinh tế năm 2020

Đỗ Công| 29/10/2020 09:17

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn nhấn mạnh, đến thời điểm này, tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trong khi thời gian chỉ còn 3 tháng, do đó chúng ta phải nỗ lực cao để đạt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra…

ADQuảng cáo

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn (giá 2010) đạt 13.847 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 6,58% (kế hoạch năm 2020 là 7,91%). Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 0,37% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các hoạt động kinh tế suy giảm vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Quỹ khuyến công hỗ trợ Công ty TNHH Đoàn Gia Đắk Nông (Tuy Đức) mua sắm máy móc mới phục vụ chế biến cà phê bột

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư

Nói về giải pháp thúc đẩy kinh tế những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tình hình giải ngân vốn đầu tư của tỉnh đạt thấp hơn 5% so với bình quân cả nước (Đến ngày 15/9, toàn tỉnh giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 45,8% - PV). Vì vậy, từng chủ đầu tư, nhất là các ban quản lý dự án của tỉnh phải làm quyết liệt để đưa vốn vào nền kinh tế.  

Là một trong các đơn vị đang triển khai những dự án có nguồn vốn đầu tư lớn, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh cho biết, quá trình triển khai một số dự án hiện gặp nhiều vướng mắc. Như trường hợp Dự án Hồ chứa nước Đắk N’ting (Đắk Glong), vốn được bố trí từ năm 2019, đến năm 2020 bố trí tiếp nhưng mãi vừa rồi Ban mới tổ chức đấu thầu thi công… Ban nỗ lực đến cuối năm nay mới giải ngân, đạt 100% vốn đã được bố trí.

Liên quan đến những vướng mắc này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu chủ đầu tư phải bám sát các ngành chức năng. “Ban phải cử cán bộ đến hỗ trợ, vướng chỗ nào gỡ chỗ đó. Chỉ có như vậy dự án mới đẩy nhanh được tiến độ giải ngân”, ông Nguyễn Bốn chỉ ra.

Nông dân xã Nam Dong (Cư Jút) chăm sóc vườn hồ tiêu

ADQuảng cáo

Cũng là đơn vị quản lý dự án có nguồn vốn đầu tư lớn, ông Nguyễn Quang Tứ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông, dân dụng và Công nghiệp tỉnh cho rằng, năm 2020, đơn vị được bố trí 319 tỷ đồng vốn đầu tư và đến ngày 15/9 đã giải ngân được 60,3%. Xét theo quy định của Trung ương và của tỉnh thì đạt tiến độ. Tuy nhiên, xét từng dự án như Dự án hồ Gia Nghĩa hiện mới giải ngân được 14%. Nguồn vốn còn lại gần 90 tỷ đồng… Với tình hình giải phóng mặt bằng như hiện nay thì sẽ còn rất khó khăn, vì một mình chủ đầu tư sẽ không thể làm hết được.

Nói về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn nêu rõ, hiện có nhiều dự án đầu tư vướng về vấn đề này. Như trường hợp ở Dự án hồ Gia Nghĩa thì địa phương (thành phố Gia Nghĩa - PV) phải phối hợp với chủ đầu tư tính toán làm quyết liệt hơn nữa…

Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 1.000 tỷ đồng

Đến ngày 15/9/2020, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 45,8% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch vốn giao trong năm 2020 đã giải ngân được hơn 871 tỷ đồng, đạt 41,5%; kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2020 đã giải ngân được hơn 225 tỷ đồng, đạt 75,6%. Tỉnh Đắk Nông phấn đấu đến cuối năm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Thúc đẩy sản xuất phát triển

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm của tỉnh là hoạt động sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 7,07% so với cùng kỳ năm 2019. Đa số các sản phẩm công nghiệp chủ yếu thuộc lĩnh vực nguyên liệu đầu vào vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Nhiều lĩnh vực tăng trưởng cao như: Đá xây dựng tăng 6,06%; khí CO2 tăng 25,29%; gạch xây dựng tăng 21,36%; cồn công nghiệp tăng 68,42%...

Tương tự như lĩnh vực công nghiệp, tuy ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh có 724 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng qua, số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 135 doanh nghiệp, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh cũng đã thu hút được 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 1.300 tỷ đồng. Tín hiệu khởi sắc từ khối doanh nghiệp cho thấy, những đổi mới trong cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đã có nhiều bước tiến quan trọng...

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn, để đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra, nhiệm vụ ba tháng còn lại là rất nặng nề. Các ngành, địa phương phải rà soát lại các chỉ tiêu; tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân ổn định sản xuất, nhất là những trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19…

Một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV/2020

Để đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2020, trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục triển khai bảo đảm tiến độ các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh; cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển; đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đạt kế hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực trong kế hoạch 2020...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực cao để đạt các chỉ tiêu kinh tế năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO