Nông dân Đắk Gằn phấn khởi vì xoài được mùa, được giá

Lê Phước| 22/11/2016 13:42

Vào thời điểm này, nhiều hộ nông dân ở xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đang thu hoạch vườn xoài của gia đình mình. Năm nay, người nông dân rất phấn khởi vì xoài vừa trúng mùa, vừa được giá.

ADQuảng cáo

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn xoài ba mùa của gia đình bà Nguyễn Thị Sáng ở thôn Tân Lập, xã Đắk Gằn (Đắk Mil) luôn cho năng suất cao

Đắk Gằn hiện có 500 ha xoài, bao gồm 3 loại giống chính gồm: Ba mùa, Thái Lan và Đài Loan. Ngoài chú trọng về giống thì nông dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến trong các khâu trồng, chăm sóc nên những vườn xoài ở Đắk Gằn luôn cho quả quanh năm, được thị trường ưa chuộng.

Giống xoài Đài Loan cho trái rất to (trung bình 1kg/trái) có chất lượng tốt, được người tiêu dùng ưu chuộng

ADQuảng cáo

Hiện nay, người dân Đắk Gằn bắt đầu thu hoạch rộ những vườn xoài, cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Với năng suất nhiều vườn xoài đạt 15 - 20 tấn/ha và giá bán ra thị trường trung bình 20.000 đồng/kg, nhiều hộ nông dân ở Đắk Gằn đang giàu lên từ loại cây trồng này.

Chị Nguyễn Thị Mận ở thôn Tân Lập, xã Đắk Gằn (Đắk Mil) đang chọn những quả xoài đạt chất lượng để đóng thùng, đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ

Khách hàng rất ưa chuộng xoài Đắk Gằn và thường xuyên ghé mua khi đi qua đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Đắk Gằn (Đắk Mil)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Đắk Gằn phấn khởi vì xoài được mùa, được giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO