Chính trị

PCI Đắk Nông - Tăng tốc ngoạn mục

Đức Diệu 25/4/2022 11:49

2021 là năm Đắk Nông đang trong giai đoạn củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 2021 cũng là năm Đắk Nông bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Với một tỉnh còn khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, khả năng thích ứng và tiếp cận chính sách của các doanh nghiệp Đắk Nông còn hạn chế do nhiều hoạt động xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp bị đình trệ bởi đại dịch Covid-19.

1920x1080-4.png

Đắk Nông đã có sự bứt tốc ngoạn mục về PCI năm 2021, trong bối cảnh bộn bề khó khăn bởi Covid-19. 

Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh, việc Đắk Nông linh hoạt tổ chức thành công Chương trình Khát vọng Đắk Nông với nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp thiết thực đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, hàng loạt nhà đầu tư tầm cỡ có thiện chí đã về Đắk Nông tìm hiểu, khảo sát, đặt niềm tin và triển khai dự án... cho thấy ngày càng rõ nét sự khởi sắc trong trong thu hút đầu tư.

H

hinh-1(1).jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh thăm mô hình nông nghiệp tại Tuy Đức

Trong khó khăn chung, chính quyền, doanh nghiệp và người dân Đắk Nông đã tự khơi thêm động lực, chung vai, sát cánh để đẩy lùi dịch bệnh. Giai đoạn thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, Đắk Nông đã có những động thái tích cực, cụ thể để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

bd1-1095x840.jpeg

Những hành động của chính quyền Đắk Nông, xét góc độ nào đó, có thể chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, song phần nào cho thấy quyết tâm mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng chính quyền hành động với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chỉ số PCI Đắk Nông năm 2021 xếp thứ 52/63 tỉnh, thành, tăng 8 bậc so với năm 2020 và vượt chỉ tiêu 7 bậc so với mục tiêu đề ra phần nào thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư.

bd2-1638x609.jpeg

Ngay sau lễ công bố, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, báo chí, khẳng định thiện chí và quyết tâm tiếp tục cải thiện chỉ số PCI trong thời gian đến.

hinh-3.-to-chuc-thanh-cong-chuong-trinh-khat-vong-dak-nong-da-tao-suc-lan-toa-lon(1).jpeg
Việc tổ chức thành công Chương trình Khát vọng Đắk Nông đã tạo được sự lan tỏa lớn trong cộng đồng doanh nghiệp

7/10 chỉ số tăng điểm

Mặc dù giảm 0,1 điểm so với năm 2020 song điểm số PCI năm 2021 của Đắk Nông vẫn duy trì ở mức tăng so với nhiều năm gần đây với tổng điểm 61,95 điểm. Đặc biệt, trong số 10 nhóm điểm thành phần, Đắk Nông có 7 thành phần tăng điểm so với năm 2020.

bd4-1191x615.jpeg

Thiết chế pháp lý là chỉ số thành phần được ghi nhận tăng điểm cao nhất với mức điểm số 7.68, tăng 1.40 điểm so với năm 2020. Tiếp đến là tính năng động của chính quyền đạt 6,79 điểm, tăng 1,23 điểm. Chi phí không chính thức đạt 6,9 điểm, tăng 0,36 điểm. Chi phí về thời gian đạt 7,57 điểm, tăng 0,34 điểm. Tiếp đến là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,28 điểm và tiếp cận đất đai tăng 0,20 điểm so với năm 2020.

h9.jpeg

Từ các điểm số thành phần cho thấy, Đắk Nông đang được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá khá tốt ở một số lĩnh vực có trọng số, sức lan tỏa lớn như tính tiên phong, năng động của lãnh đạo tỉnh hay thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai.

Tuy nhiên, vẫn còn 3 chỉ số ghi nhận giảm điểm với trọng số cũng khá lớn đó là gia nhập thị trường giảm 0,69 điểm; tính minh bạch giảm 1,12 điểm và cạnh tranh bình đẳng giảm 0,39 điểm so với năm 2020. Đây là những lưu ý đáng khuyến nghị để Đắk Nông tiếp tục có giải pháp chiến lược cải thiện PCI trong thời gian tới.

phat-ngon-an-tuong-ct-nenxanh-2000x1030.png

Qua 17 năm liên tiếp, báo cáo PCI phản ánh cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh tại Việt Nam nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Đây được xem là một trong các chỉ số tin cậy phản ánh khá toàn diện môi trường đầu tư của tỉnh. Vì vậy, nỗ lực cải thiện PCI không đơn thuần là sự cải thiện từ bộ máy chính quyền mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

PCI Đắk Nông năm 2021 tăng 8 bậc so với 2020, vượt 7 bậc so với chỉ tiêu phấn đấu đặt ra. Đây là chỉ số mà Đắk Nông đạt tốt nhất trong 5 năm qua. Thứ hạng PCI mà Đắk Nông đạt được trong 5 năm gần đây (từ 2017 đến 2021) lần lượt là: 63-63-62-60-52. Đây là niềm vui và cũng là áp lực trong thời gian tới với chính Đắk Nông

Đắk Nông đã có sự bứt tốc ngoạn mục về PCI năm 2021, trong bối cảnh bộn bề khó khăn bởi Covid-19. Đó không chỉ là sự vươn lên mạnh mẽ, vượt mục tiêu đề ra tới 7 bậc mà còn là 1 dấu mốc rất đáng nhớ: tốc độ cao nhất trong 5 năm gần đây. Đó là niềm vui chung của địa phương. Đó cũng là áp lực cho hôm nay và ngày mai. Nhưng áp lực, trong nhiều trường hợp lại chính là động lực tích cực cho sự phát triển. Hy vọng từ kết quả khả quan về PCI, Đắk Nông sẽ tiếp đà vươn lên để phát triển ngày càng rõ nét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PCI Đắk Nông - Tăng tốc ngoạn mục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO