Tuy Ðức tạo vùng sản xuất cây ăn quả ổn định

Hưng Nguyên| 15/11/2022 08:55

Huyện Tuy Đức định hướng phát triển cây ăn quả theo các tiểu vùng, có chứng nhận an toàn, có mã vùng trồng. Từ đó, huyện tạo vùng nguyên liệu cây ăn quả bảo đảm chất lượng cao, kết nối thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.

ADQuảng cáo

Còn khoảng 15 ngày nữa, vườn xoài Đài Loan của anh Phùng Danh Thư, ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực (Tuy Đức) sẽ cho thu hoạch. Vườn xoài của anh rộng 1 ha, được trồng thuần 1.100 cây xoài từ năm 2018.

Hàng ngàn quả xoài sắp đến ngày thu hoạch được bọc cẩn thận từng quả treo lủng lẳng trong vườn. Bằng kinh nghiệm trồng xoài nhiều năm, anh Thư chọn cách bọc quả để hạn chế được các loại sâu bọ chích hút để khi thu hoạch quả có mẫu mã đẹp, bắt mắt.

Anh Thư cho biết, anh đã bọc khoảng 9.000 bịch, tương đương với số quả xoài được tuyển lựa. Vụ này, anh dự tính thu được khoảng 9 tấn xoài chất lượng cao.

Xoài khá dễ chăm sóc, không tốn nhiều công cán, chi phí đầu tư. Mỗi năm, mỗi cây xoài chỉ có chi phí đầu tư khoảng 100.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với các loại cây trồng khác.

Giá xoài hiện nay trên thị trường dao động từ 22.000 – 30.000 đồng/kg. "Xoài mỗi năm thu hoạch 2 vụ. Chỉ cần với giá bán từ 10.000 đồng/kg trở lên là có lợi nhuận cao hơn nhiều so với trồng cà phê", anh Thư cho biết.

Theo anh Thư, xoài rất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tại Tuy Đức. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển sản xuất xoài ở Tuy Đức vẫn còn manh mún, chưa có định hướng nhiều của cơ quan chức năng.

Vườn xoài của anh Thư chuẩn bị cho thu hoạch

Ngoài ra, khâu tiêu thụ sản phẩm xoài hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Người sản xuất xoài chủ yếu vẫn tiêu thụ sản phẩm theo kênh thương lái; tự liên hệ, tìm kiếm đầu ra.

Do đó, nhiều thời điểm giá xoài lên xuống thất thường. Điều này khiến bà con nông dân chưa yên tâm đầu tư sản xuất xoài một cách quy mô, bài bản, nâng cao chất lượng sản phẩm.

ADQuảng cáo

Theo số liệu thống kê của UBND huyện Tuy Đức, trên địa bàn hiện có 4.338 ha cây ăn quả. Diện tích cây ăn quả của huyện phát triển mạnh từ năm 2018 đến nay, sau khi tình trạng hồ tiêu chết hàng loạt.

Các loại cây ăn quả trồng nhiều tại địa phương như: sầu riêng, bơ, mít, cam, bưởi, vải, xoài... Qua đánh giá của cơ quan chức năng huyện, hầu hết các loại cây ăn quả đều mang lại nguồn thu nhập tương đối tốt cho người dân.

UBND huyện Tuy Đức đánh giá, huyện có lợi thế về mặt đất đai, khí hậu để phát triển các loại cây ăn quả. Tuy nhiên, việc sản xuất cây ăn quả trên địa bàn vẫn còn tự phát, nhỏ lẻ, chưa mang tính hàng hóa.

Sản xuất cây ăn quả của huyện còn thiếu tính bền vững, người dân chưa tuân thủ các đề án, kế hoạch, định hướng của ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, do thị trường đầu ra chưa ổn định, nên người dân chưa an tâm sản xuất.

Ông Kiều Quí Diện, Phó Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tuy Đức cho biết, phát triển cây ăn quả là hướng đi hợp lý để thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân, tăng hiệu quả sử dụng đất.

Để phát triển bền vững, thời gian tới, huyện Tuy Đức sẽ tiến hành quy hoạch các tiểu vùng sản xuất cây ăn quả. Huyện mở rộng diện tích cây ăn quả được chứng nhận VietGAP.

Trong đó, huyện phát triển cây ăn quả theo hình thức tập trung hoặc nhóm hộ liền kề để tạo diện tích lớn. Từ đó, huyện tiến hành đánh giá, lựa chọn những loại cây ăn quả phù hợp để xây dựng mã vùng trồng, phục vụ xuất khẩu.

Huyện cũng tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án, nhà máy sản xuất, chế biến hoa quả. Từ đó, tạo đầu ra ổn định cho các loại sản phẩm hoa quả trên địa bàn.

Cùng với phát triển diện tích, huyện sẽ quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối đầu ra để giúp người dân yên tâm đầu tư, phát triển các loại cây ăn quả một cách bền vững.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Ðức tạo vùng sản xuất cây ăn quả ổn định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO