Bon R’lông, xã Đắk Môl, huyện Đắk Song: Chiếc chuông lớn

Minh Huyền| 28/11/2018 15:15

Theo già làng Y’Đách, dân tộc M’nông, từ thời chiến tranh chống Pháp, Mỹ, người có uy tín trong bon dùng một chiếc chuông lớn để làm tín hiệu báo cho người dân biết mỗi khi có công chuyện vui, buồn hoặc giặc vào tàn phá bon làng để tránh…

ADQuảng cáo

Nghĩa của R'lông là cái chuông lớn. Từ cái chuông dùng làm tín hiệu đó, người dân đã đặt tên cho bon là R’lông, nghĩa là bon chuông lớn. Hiện nay, bon R’lông có 150 hộ với hơn 800 khẩu, chủ yếu là người M’nông. Nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và sự nỗ lực lao động sản xuất nên cuộc sống của người dân trong bon đã có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/người/năm.

Một góc bon R’lông hôm nay

Bí thư chi bộ H’Rơu (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết xây dựng đời sống mới

ADQuảng cáo

Ngoài cà phê, hồ tiêu, người dân còn chú trọng phát triển các loại cây trồng ngắn ngày như khoai lang, rau, quả…

Nông dân trong bon còn phát triển hàng trăm con gia súc

Thời gian này, nông dân trong bon đang phơi, sơ chế, bảo quản cà phê

Người M'nông trong bon chú trọng giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bon R’lông, xã Đắk Môl, huyện Đắk Song: Chiếc chuông lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO