Lễ rước K’pan của đồng bào Ê đê

Hồ Mai| 06/01/2022 10:50

K’pan là chiếc ghế dài được làm bằng gỗ nguyên khối có chiều dài từ 9-15m, mặt rộng 60 - 75cm, dày từ 6 - 8cm, chân cao từ 45 - 50cm. Lễ rước K’pan thường được tổ chức khi trong buôn có nhà làm xong K’pan.

ADQuảng cáo

Gia chủ chuẩn bị lễ vật cúng và cơm lam, thịt nướng thiết đãi dân làng trong ngày rước K’pan

Để có một K’pan phải cần đến một lực lượng thanh niên khỏe gồm 5 - 7 người vào rừng, lựa chọn những cây gỗ quý cao, to, thẳng và mất khá nhiều thời gian, công sức để đẽo gọt. Sau khi làm xong chiếc ghế K’pan vừa ý, chủ nhà về báo với họ hàng, buôn làng và gọi thêm người vào rừng để mang K'pan về buôn làm lễ rước vào nhà. Lễ rước tổ chức long trọng từ trưa đến hết đêm. Lễ vật dâng cúng thường có 1 con trâu, 7 ché rượu cần, cơm lam…

Tất cả mọi người tham gia buổi lễ đều mặc trang phục truyền thống; nghệ nhân mang theo các loại nhạc cụ đinh năm, đinh tút, tù và

ADQuảng cáo

Mức độ lớn nhỏ của lễ rước tùy thuộc vào sự giàu có của mỗi gia đình. Khi đầu K'pan rước đến chân cầu thang, già làng và chủ nhà sẽ bước ra với cây giáo, cái khiên trên tay, làm nghi thức cắm cây giáo lên đầu K'pan xua đuổi tà ma, đọc lời khấn xin thần linh cho sử dụng K’pan.

K’pan trở thành tài sản của cộng đồng, niềm tự hào của cả buôn

Hồ Mai

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ rước K’pan của đồng bào Ê đê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO