40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa khóa mới

Thanh Nga - Lê Dung| 13/08/2020 13:28

* Đến năm 2025 đô thị Gia Nghĩa trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và cơ bản đạt đô thị loại II

ADQuảng cáo

Video clip:

Sáng 13/8, sau phần khai mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành thảo luận các văn kiện và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới.

Theo đó, Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (khuyết 1 đồng chí). Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa khóa mới. 

Các đại biểu biểu quyết số lượng và cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa khóa mới

ADQuảng cáo

Trong phần thảo luận, Đại hội xác định với việc Gia Nghĩa hiện nay đã được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh Đắk Nông sẽ tạo nhiều động lực cho giai đoạn 2020-2025. Thành phố có nhiều điều kiện hơn để phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh, để phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đại hội thống nhất đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá để phát triển trong 5 năm tới.

Cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng đô thị Gia Nghĩa xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại theo hướng thông minh, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II; Đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, giảm nghèo bền vững và thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội; Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân, không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, cống hiến, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

Còn 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới gồm: Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; Tập trung phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn; Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu đột phá đều được Đại hội thảo luận, góp ý kỹ càng, nhất là góp ý về các giải pháp thực hiện. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, góp ý để đưa ra Chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới của Đảng bộ, với kỳ vọng đưa các nghị quyết đi vào thực tế đời sống.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa khóa mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO