Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Glong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Lê Dung| 30/07/2020 09:54

* Đồng chí Vũ Tá Long tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa mới.

ADQuảng cáo

Video clip:

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng ngày 30/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Glong (Đắk Nông) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên bế mạc.

Đồng chí Vũ Tá Long báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Glong lần thứ IV

Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Glong khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban chấp hành đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; 2 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; 5 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Vũ Tá Long tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Đắk Glong khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

ADQuảng cáo

Các đại biểu tham gia bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên

Tại Đại hội, các đại biểu tiếp tục tham gia thảo luận, bàn bạc và đánh giá tình hình, phân tích các nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm, đúc kết các kinh nghiệm thực tiễn qua nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế, xã hội huyện Đắk Glong, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với những mục tiêu, chỉ tiêu cao, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2020 - 2025) đạt khoảng 10.566 tỷ đồng. Thu ngân sách toàn huyện đạt trên 1.344 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng trên 7%.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Glong khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên ra mắt Đại hội

Đến năm 2025, tỷ lệ nhựa hóa đường huyện đạt 100%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 17%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện: 95%; tỷ lệ đảm bảo nước tưới cho diện tích cần tưới 81%. Huyện cũng đặt ra mục tiêu trong 5 năm tới, số lao động được tạo việc làm là 8.500 lượt người và đào tạo nghề cho trên 1.250 người. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ giảm từ 3-5%. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 44%; trồng rừng đạt 2.000 ha; hàng năm giảm 50% số vụ và diện tích rừng bị phá.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới

Toàn huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 1-2 xã nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 16,7 tiêu chí. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ, toàn huyện phấn đấu có 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên cam kết rèn luyện và thực hiện theo cam kết; trên 90% số TCCS đảng và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, 95% mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Glong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO