Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phan Tân| 03/07/2020 09:54

* Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội

Video clip:

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 3/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc phiên cuối cùng và tiến hành bế mạc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Diễn yêu cầu tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung nghị quyết đại hội

Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, văn kiện và thông qua nghị quyết với nội dung trọng tâm là tập trung xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội thống nhất xác định 3 khâu đột phá để tập trung thực hiện: Xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm cao, hành động hiệu quả; Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; Xây dựng LLVT  tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính quân sự tốt.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV

Đại hội cũng thống nhất nhiều chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới như: tham mưu cho địa phương phân bổ nguồn lực, đầu tư ngân sách hoàn thành 100% nhà làm việc riêng của ban chỉ huy quân sự cấp xã; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% kế hoạch, an toàn, kết quả khá trở lên; 100% dự án phát triển kinh tế – xã hội được thẩm định về quốc phòng; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 100% đối tượng; hàng năm tuyển quân đạt chỉ tiêu.

Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng đủ số lượng, đúng thành phần; tỷ lệ đảng viên 22% trở lên; 100% chi bộ quân sự có chi ủy; 100% cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo chuyên nghiệp quân sự cơ sở. Quân nhân dự bị sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99% so với biên chế; đảng viên 13% trở lên; kiểm tra sẵn sàng động viên và huy động quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập đạt 96% trở lên. Các đối tượng được huấn luyện đủ 100% nội dung và thời gian. Hàng năm có 80% trở lên cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị…

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa IV ra mắt đại hội

Sau khi hoàn thành nội dung, chương trình, phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả đại hội thể hiện quá trình chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt của tập thể Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, với ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên.

Đồng chí Lê Diễn đề nghị cấp ủy, chi bộ và tất cả cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân sự tỉnh phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của nghị quyết đến từng cán bộ, chiến sĩ với ý chí quyết tâm cao; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2020 - 2025).

Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO