Bộ đội biên phòng tỉnh với niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng

Lam Giang| 26/01/2021 09:07

Cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông chắc tay súng, tuần tra canh gác, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, thi đua lập thành tích, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng

Đến Đồn biên phòng Đắk Dang, đứng chân trên địa bàn xã Quảng Trực (Tuy Đức) những ngày này, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua sôi nổi của CBCS toàn đơn vị hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại chốt tăng cường quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 Trương Tấn Bửu, thuộc Đồn biên phòng Đắk Dang, mờ sáng, sương còn quấn quýt trên những sườn đồi, giữa cái lạnh buổi sáng sớm nơi vùng biên Quảng Trực, Đại úy Nguyễn Anh Tài, Đồn phó Đồn biên phòng Đắk Dang – Chỉ huy tại chốt, tập hợp chiến sĩ, lên đường làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới.

Dưới cờ Tổ quốc cán bộ, chiến sĩ tổ chốt Trương Tuấn Bửu, Đồn biên phòng Đắk Dang luôn sẵn sàng lên đường bảo vệ an toàn thành công  Đại hội XIII của Đảng

Dọc đường tuần tra, Đại úy Tài và các CBCS kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện với những cái lạnh thấu xương, cái nắng nung người, những gian lao, hiểm nguy rình rập… nhưng các chiến sĩ người lính quân hàm xanh ở Đồn biên phòng Đắk Dang vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Dừng chân trên đồi cao, đưa tay chỉ về hướng Tây Nam, Đại úy Tài chia sẻ: Đoạn biên giới do đơn vị quản lý chưa phân giới, cắm mốc nên hai bên đang quản lý theo hiện trạng. Biên giới ở đây là đất liền nên người dân hai bên rất dễ vi phạm quy chế biên giới trong quá trình đi lại, sản xuất… mà không biết bản thân mình đã vi phạm. Còn bên phía Campuchia, tuy không sát khu dân cư nhưng có một công ty nước ngoài đang hoạt động, nên đòi hỏi công tác tuần tra bảo vệ biên giới phải thường xuyên, liên tục, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ, không để cho các đối tượng xâm nhập biên giới trái phép. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc trong mọi tình huống đó cũng là góp phần vào thành công của đại hội toàn quốc.

Cán bộ, chiến sĩ tổ chốt Trương Tuấn Bửu, Đồn biên phòng Đắk Dang phối hợp với dân quân xã Quảng Trực (Tuy Đức) tuần tra bảo vệ đường biên

Còn theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Đồn Trưởng Đồn biên phòng Đắk Dang thì trong thời gian Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu – 2021, đơn vị đang đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, giành thành tích cao nhất chào mừng Đại hội cũng như bảo vệ an toàn, bình yên cho Nhân dân vui xuân đón đến.

“Chúng tôi đã tổ chức quán triệt, giáo dục ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng. Toàn đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực quan sát. Đồn thường xuyên tổ chức luyện tập báo động các phương án chiến đấu bảo vệ doanh trại, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh… không để bất ngờ trong mọi tình huống. Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Dang chúng tôi cảm nhận được niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dịp để chúng tôi thể hiện lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân”, Trung tá Tuấn cho hay.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Ðảng, Nhà nước và Nhân dân, toàn lực lượng BÐBP Ðắk Nông luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần cùng các lực lượng, cả nước bảo vệ, tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt

Trên tuyến biên giới những ngày trước, trong, sau diễn ra đại hội Đảng, công tác trực, tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, chống xâm nhập trái phép, phòng chống các loại tội phạm, dịch Covid-19… được BĐBP tỉnh Đắk Nông triển khai nghiêm ngặt, xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt.

Cán bộ, chiến sĩ tổ chốt tăng cường quản lý bảo vệ biên giới phòng chống dịch Covid-19, Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng thu sóng 3G để theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh thì đơn vị quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Toàn lực lượng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến; thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Bộ Tư lệnh về sẵn sàng chiến đấu. Các chế độ trực được duy trì chặt chẽ, bảo đảm 100% với quân số. Đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, tham mưu cho địa phương…được thực hiện chặt chẽ. Mặt khác, toàn lực lượng tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng cho bộ đội và Nhân dân khu vực biên giới. Việc tuyên truyền về ý nghĩa, các nội dung về đại hội Đảng toàn quốc đến người dân trên khu vực biên giới, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng được đẩy mạnh.

Để bảo vệ biên giới, bảo vệ an toàn, thành công Đại hội Đảng toàn quốc dù ngày hay đêm người lính quân hàm xanh Đồn biên Cửa khẩu Bu Prăng vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chắc tay súng

Song song đó, để kiểm soát dịch Covid-19 có thể xâm nhập, lây lan vào nước ta, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì 25 tổ chốt cố định và 10-12 tổ tuần tra, bảo vệ biên giới lưu động hàng ngày. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nơi ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn… ngày đêm tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới tỉnh. Không những thế, các chiến sĩ còn tăng cường tổ chức về với dân để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, cách phòng, chống dịch Covid 19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội biên phòng tỉnh với niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO