Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thanh Nga - Lê Dung| 13/08/2020 16:25

* Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa nhiệm kỳ mới

ADQuảng cáo

Video clip:

Sau 2 ngày làm việc, chiều 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa khóa XII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Chấp hành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy, 2 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 26 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

ADQuảng cáo

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2025 thu ngân sách của thành phố đạt 1.814 tỷ đồng; hàng năm thu ngân sách tăng bình quân 12% trở lên; chi ngân sách ước thực hiện 1.231 tỷ đồng. Gia Nghĩa phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã còn lại đạt 80% tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố phấn đấu đưa độ che phủ rừng trên 6,7%; 100% đường phố có hệ thống cây xanh; hằng năm giải quyết các quyền của người sử dụng đất đạt 95%. Thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025); 80% tỷ lệ lao động qua đào tạo. Đến năm 2025, thành phố có ít nhất 4/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đảng bộ thành phố tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu hằng năm có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa phấn đấu kết nạp từ 200 đảng viên mới trở lên…

Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa Nguyễn Đức Nguyên phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa Nguyễn Đức Nguyên nhấn mạnh, các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, là nền tảng, cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố tổ chức thực hiện, xây dựng đô thị Gia Nghĩa văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm nhất trí phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

"Đại hội và Nhân dân tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa khóa mới sẽ là trung tâm đoàn kết. Trên mỗi cương vị được giao, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, công tác thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra", đồng chí Nguyễn Đức Nguyên phát biểu.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII đã thành công tốt đẹp.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO